Chào bác sĩ, em mang thai trong thời gian nhiễm Covid-19, sử dụng nhiều thuốc paracetamol. Em muốn hỏi sau khi khỏi bệnh, sức khỏe của em yếu thì liệu có ảnh hưởng đến em bé không? (Thu Hương, 29 tuổi).
Trả lời:
Theo thông tin cung cấp, bạn đã nhiễm Covid-19 và sau đó mang thai ngoài ý muốn. Nếu trong trường hợp bạn bị Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì có thể an tâm theo dõi thai định kỳ để các bác sĩ có thể xử trí các vấn đề khác của thai kỳ.
Đối với những thai phụ có nhiễm Covid-19, người ta nhận thấy có nguy cơ bị tăng nhẹ tỷ lệ thai lưu, thai nhẹ ký và có một số trường hợp có nguy cơ bị sinh non. Tuy nhiên, nếu bạn đã được chích ngừa Covid-19 trước đó thì có khả năng diễn tiến thai kỳ sẽ tốt trong trường hợp bạn bị nhiễm Covid-19 vào giai đoạn đầu thai kỳ.
Nếu thai phụ bị nhiễm Covid-19 vào 3 tháng cuối thì triệu chứng có thể diễn tiến nặng hơn. Nguyên nhân là vì ở 3 tháng cuối thai kỳ, thông thường các thai phụ dù nhiễm hay không nhiễm Covid-19 cũng có thể gặp một số nguy cơ cao như: rối loạn tăng huyết áp trong thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ...
Cũng trong 3 tháng cuối thai kỳ, có thể do bánh nhau cung cấp chất dinh dưỡng cho thai không đầy đủ nên thai có thể bị suy dinh dưỡng, chậm tăng trưởng trong tử cung. Đặc biệt, ở giai đoạn này, tử cung của thai phụ lớn nên thường những thai phụ bị nhiễm Covid-19 có những triệu chứng liên quan đến hô hấp, tăng tỷ lệ nhập viện hơn so với những thai phụ khác. Thai phụ bị nhiễm Covid-19 có thể chậm tiếp cận hơn với những chăm sóc y tế, gây chậm trễ trong việc chẩn đoán, xử trí, làm tăng nguy cơ gặp biến cố xấu trong thai kỳ.
ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa
Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM