Chị Mai Hiền, ngụ tại Bắc Giang, có thai tự nhiên 4 lần đều bị thai lưu không rõ nguyên nhân. Vợ chồng chị thực hiện phương pháp thụ tinh nhân tạo - bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) ba lần thất bại. Năm 2017, họ thụ tinh ống nghiệm (IVF). Sau 3 lần chuyển phôi, chị Hiền mới đậu thai nhưng đến tuần thứ 8 lại thai lưu, bác sĩ mổ nội soi thăm dò buồng tử cung không phát hiện bất thường.
Chị đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh), bác sĩ chỉ định các xét nghiệm phát hiện tử cung có vách ngăn. Đây là một dạng mô xơ, rất ít mạch máu. Phôi làm tổ tại vị trí vách ngăn dễ bị thiếu máu nuôi dưỡng, dẫn đến thai không thể phát triển bình thường hoặc lưu thai, sảy thai. "Tỷ lệ sảy thai trong tam cá nguyệt đầu tiên ở phụ nữ có vách ngăn tử cung cao gấp 3,5 lần bình thường", bác sĩ Cúc cho hay.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng của người bệnh, tư vấn phác đồ điều trị thích hợp. Ảnh minh họa: Bệnh viện Tâm Anh
Chị Hiền được phẫu thuật cắt vách ngăn, mở rộng khoang tử cung nhằm làm giảm tỷ lệ sảy thai, lưu thai. Sau phẫu thuật, chị được nong cổ tử cung, tránh chít hẹp, thuận lợi cho các thủ thuật hỗ trợ sinh sản.
Bác sĩ thu trứng, tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm. Phôi được nuôi đến ngày 5 và sàng lọc di truyền tiền làm tổ, trong đó ba phôi bất thường, hai phôi bình thường. Chị Hiền đậu thai ngay lần đầu chuyển phôi, đón con đầu năm 2022 sau 12 năm vô sinh.
Một năm sau, vợ chồng chị quay lại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội để sinh thêm con. Lần này, bác sĩ phát hiện chị Hiền bị dính buồng tử cung, nguyên nhân có thể do tiền sử can thiệp buồng tử cung như mổ lấy thai. Người bệnh được phẫu thuật tách dính, đảm bảo tử cung khỏe mạnh để tiếp tục mang thai, tăng cơ hội IVF thành công.
Sau phẫu thuật, buồng tử cung chị trở lại bình thường, nhưng vòi trứng phải tắc, vòi trứng trái thông hạn chế, làm giảm khả năng có thai tự nhiên. Bác sĩ chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung, chị Hiền đậu thai và sinh con thứ hai cuối năm 2024.
Theo bác sĩ Cúc, tử cung, còn gọi là dạ con, là cơ quan quan trọng trong bộ phận sinh sản nữ giới. Bất thường ở tử cung có thể là dị tật bẩm sinh hoặc bệnh lý, cần giải quyết triệt để trước khi đón phôi thai làm tổ và phát triển. Các đôi vợ chồng nên khám sức khỏe tiền hôn nhân để sớm phát hiện bất thường cấu trúc tử cung, điều trị với phác đồ phù hợp.
Các đôi kết hôn từ 6 tháng đến một năm chưa có thai nên đi khám tại các Trung tâm Hỗ trợ sinh sản uy tín để được chẩn đoán chính xác nguyên nhân. Ngoài khám lâm sàng, bác sĩ có thể xét nghiệm dự trữ buồng trứng, đánh giá nguy cơ các bệnh liên quan đến nội tiết, tình trạng buồng tử cung, phân tích gene và bộ nhiễm sắc thể trong trường hợp cần thiết.
Hằng Trần
Độc giả gửi câu hỏi về vô sinh hiếm muộn tại đây để bác sĩ giải đáp |