Tôi rất ngại đi khám. Xin hỏi đây là bệnh gì, có nguy hiểm không? (Nguyễn Phượng, Bắc Ninh)
Trả lời:
Theo mô tả, chị có khả năng cao bị sa vùng tạng chậu, hay còn gọi là sa sinh dục. Các cơ quan ở vùng chậu gồm tử cung, bàng quang, trực tràng, ruột non... được các dây chằng và cơ của vùng sàn chậu (giống như một chiếc võng) nâng đỡ. Nhờ đó, các cơ quan sẽ nằm đúng vị trí, không bị sa xuống âm đạo khi vận động mạnh; kiểm soát các hoạt động như tiểu tiện, đại tiện; giúp quá trình sinh nở dễ dàng hơn.
Tuy nhiên, khi các cơ sàn chậu và dây chằng căng giãn ra và yếu đi, không còn đủ lực để nâng đỡ, các cơ quan từ từ tụt xuống dưới vùng chậu, sa ra ngoài âm hộ. Một người có thể bị sa một tạng hoặc nhiều tạng cùng lúc.
Sa tạng chậu gặp ở nhiều lứa tuổi, với nhiều cấp độ từ nhẹ đến nặng, phổ biến ở khoảng 40% phụ nữ trên 50 tuổi, theo thống kê của Hội Sàn chậu TP HCM năm 2018. Bệnh tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng ảnh hưởng nhiều đến tâm lý, gây tự ti, mặc cảm, làm giảm chất lượng cuộc sống, nhất là đời sống tình dục. Một số trường hợp nếu không điều trị có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề hơn như viêm loét tử cung... cần kéo dài quá trình điều trị, tốn kém và khó khỏi hẳn.
Hiện y học có nhiều phương pháp điều trị tình trạng sa tạng chậu, như các bài tập sàn chậu, đặt vòng nâng, hoặc phẫu thuật để đưa tạng bị sa về đúng vị trí. Tốt nhất chị nên đến thăm khám tại các khoa tiết niệu, phụ sản để được chẩn đoán và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể.
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Phúc Liên
Trung Tâm Tiết niệu - Thận học, BVĐK Tâm Anh TP HCM