Triệu chứng xuất hiện cách đây một năm, chị Duyên tự mua thuốc uống, gần đây tai đau và ù nặng hơn mới đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả nội soi tai mũi họng cho thấy thủng màng nhĩ, hòm nhĩ ứ dịch. Đo thính lực đồ ghi nhận nghe kém.
Ngày 21/3, ThS.BS.CKI Phạm Thị Phương, Trung tâm Tai Mũi Họng, khám lâm sàng, nội soi tai, cho biết người bệnh không biết bị viêm tai giữa nên không điều trị kịp thời và đúng cách, tái phát nhiều lần, gây biến chứng thủng màng nhĩ.
Khi tai giữa viêm, dịch viêm (chứa vi khuẩn, virus) tích tụ bên trong không được dẫn lưu. Áp lực từ dịch này tăng cao, đè lên màng nhĩ, lâu dần gây thủng. Viêm tai giữa thủng màng nhĩ không được điều trị kịp thời gây ra một số biến chứng nghiêm trọng như hình thành khối cholesteatoma trong tai giữa, ăn mòn xương chũm, thoái hóa niêm mạc tai giữa, điếc, liệt mặt do tổn thương dây thần kinh số 7.
Chị Duyên được điều trị nội khoa hai tuần để ổn định tình trạng nhiễm trùng, sau đó bác sĩ Phương phẫu thuật nội soi cắt phần rìa lỗ thủng, làm sạch những mô viêm trên màng nhĩ và tai giữa. Sau đó, bác sĩ đặt mảnh vá sát bên dưới lỗ thủng, cố định bằng thuốc tự tan trong hòm nhĩ và ống tai. Người bệnh được nhét merocel (vật liệu xốp mềm tương tự bông gạc) trong tai để cố định vết mổ. Merocel được lấy ra sau khoảng một tuần.

Bác sĩ Phương (phải) phẫu thuật vá màng nhĩ cho chị Duyên Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Bác sĩ Phương lưu ý chị Duyên tránh xì mũi quá mạnh, tránh đi máy bay khoảng 6 tháng, không nằm nghiêng đè lên tai vừa mổ, tránh vận động nặng trong 1-2 tuần. Chị cần uống thuốc theo toa, tái khám theo lịch hẹn, nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng.
Thủng nhĩ không kèm nhiễm trùng nặng và tổn thương tai trong, có thể tự lành mà không cần điều trị hoặc chỉ điều trị nội khoa khi. Thời gian màng nhĩ tự lành tùy thuộc mỗi người, thường khoảng 4-6 tuần. Nếu vết thủng trên màng nhĩ không lành lại theo thời gian, gây nhiễm trùng tai, ứ dịch trong tai giữa, xuất hiện các biến chứng như suy giảm hoặc mất thính lực thì bác sĩ chỉ định phẫu thuật vá màng nhĩ.
Viêm tai giữa là tình trạng tai giữa bị nhiễm trùng gây sưng, đau, sốt, chảy dịch. Bệnh không được chữa dứt điểm có thể tái phát nhiều lần, gây biến chứng nghiêm trọng. Bác sĩ Phương khuyến cáo người bệnh có các triệu chứng đau tai, ù tai, chảy dịch tai, cần đi khám ngay ở bệnh viện có chuyên khoa tai mũi họng để được điều trị kịp thời, triệt để.
Uyên Trinh
*Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tai mũi họng tại đây để bác sĩ giải đáp |