Trả lời:
Viêm mũi dị ứng là bệnh lý lành tính do các tác nhân gây dị ứng (dị nguyên) bên ngoài môi trường gây ra. Bệnh không thể chữa khỏi hoàn toàn song các triệu chứng có thể kiểm soát và giảm dần nếu người bệnh không tiếp xúc với tác nhân này và điều trị đúng cách. Viêm mũi dị ứng kéo dài hoặc tái phát liên tục có thể gây biến chứng viêm xoang, hen suyễn, ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.
Người bệnh được bác sĩ nội soi mũi họng kiểm tra. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Triệu chứng viêm mũi nhẹ như ngứa mũi, hắt hơi liên tiếp, mắt đỏ ngứa, chảy nước mắt, nước mũi thường khởi phát và tự giảm sau vài ngày. Một số người bị viêm mũi dị ứng vào một số thời điểm nhất định trong ngày, không ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhịp sinh hoạt, cũng không cần điều trị.
Để kiểm soát triệu chứng, người bệnh nên tránh xa các tác nhân gây viêm mũi dị ứng như phấn hoa, mạt bụi, lông thú cưng..., đeo khẩu trang, làm sạch nhà cửa, phòng ngủ, chăn ga, sử dụng thêm máy lọc không khí. Dùng nước muối sinh lý rửa mũi giúp làm sạch niêm mạc mũi, loại bỏ các tác nhân gây dị ứng, bớt khô và nghẹt mũi.
Nếu con bạn viêm mũi dị ứng và xuất hiện các triệu chứng như nghẹt mũi không giảm, mũi sưng, đau nhức hốc mũi, ho nhiều và sốt, dị ứng nặng gây phù nề, khó thở, mất, chán ăn, nên đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.
ThS.BS Nguyễn Chí Trung
Khoa Tai Mũi Họng
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tai mũi họng tại đây để bác sĩ giải đáp |