Em nghe nói bệnh này rất hay gặp ở phụ nữ và có thể gây khó mang thai có đúng không? Bệnh có thể chữa dứt điểm không? Sau khi điều trị thì khoảng bao lâu em có thể mang thai ạ? (Ngọc Hồng, 25 tuổi, Tiền Giang)
Trả lời:
Nhiễm trùng đường tiết niệu nhẹ không ảnh hưởng đến khả năng mang thai của người phụ nữ. Vấn đề đáng lưu ý là nhiễm trùng đường tiết niệu khi đã mang thai. Lúc này, nếu không được điều trị đúng cách, bệnh có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như viêm bể thận ở mẹ, nguy cơ sảy thai, sinh non; em bé nhẹ cân, nhiễm khuẩn sơ sinh...
Ngoài ra, dùng thuốc kháng sinh là một trong những phương pháp điều trị chính của bệnh lý viêm đường tiết niệu. Tuy nhiên, khi mang thai, việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào đều cần được cân nhắc cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và bé. Do đó, nếu nhiễm trùng đường tiết niệu khi mang thai, người mẹ cần được thăm khám, phối hợp điều trị giữa bác sĩ sản khoa và bác sĩ tiết niệu.
Nhiễm trùng tiết niệu là bệnh lý có khả năng tái phát cao. Để điều trị dứt điểm tình trạng này, bạn cần được thăm khám và tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Việc phòng bệnh bao giờ cũng tốt hơn chữa bệnh. Vì thế, bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau đây để làm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu:
Uống đủ nước để làm loãng nước tiểu và đi tiểu thường xuyên hơn, giúp loại bỏ vi khuẩn khỏi đường tiết niệu một cách dễ dàng.
Tăng cường thực phẩm có khả năng chống nhiễm khuẩn như nam việt quất, tỏi, sữa chua không đường, trái cây họ cam quýt, kiwi...
Vệ sinh vùng kín đúng cách: Lau từ trước ra sau khi đi vệ sinh giúp ngăn vi khuẩn ở hậu môn lây lan sang âm đạo và niệu đạo. Tránh các sản phẩm có khả năng gây kích ứng như xịt khử mùi, dung dịch vệ sinh có tính kháng khuẩn mạnh ở vùng sinh dục.
Lưu ý sau quan hệ tình dục: Ngay sau khi quan hệ, hãy uống một cốc nước đầy và đi tiểu để loại bỏ vi khuẩn, phòng tránh tình trạng viêm đường tiết niệu.
TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên
Giám đốc Trung tâm Tiết niệu Thận học, Hệ thống BVĐK Tâm Anh