Kết quả chụp cộng hưởng từ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy khối u tuyến mang tai không rõ bờ viền, kích thước 3,2x2x2,1 cm, không xâm lấn xung quanh, ống tuyến nước bọt không giãn.
Ngày 21/12, PGS.TS.BS Lê Minh Kỳ, Phụ trách chuyên môn khoa Tai Mũi Họng, cho biết người bệnh có u đa hình tuyến mang tai, lành tính. U đa hình tuyến mang tai là dạng u thường gặp, chiếm 2/3 trong các loại u tuyến nước bọt, phần lớn lành tính.
U tuyến mang tai có khả năng cao chuyển thành ác tính theo thời gian. Khối u ác tính có thể chèn ép, xâm lấn dây thần kinh mặt dẫn đến liệt mặt hoặc di căn gây biến chứng ở đầu, cổ, phổi.

Hình chụp cộng hưởng từ u tuyến nước bọt. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh
Theo phó giáo sư Kỳ, kết quả sinh thiết khối u của bệnh nhân Thảo cho kết quả lành tính nhưng không thể khẳng định toàn bộ u còn lại có cùng tính chất. Để tránh nguy cơ u ác tính cần phẫu thuật lấy toàn bộ khối u để giải phẫu bệnh.
Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ gắn máy dò thần kinh NIM để nhận biết và định vị vị trí các dây thần kinh vận động và dây thần kinh hỗn hợp. Ê kíp theo dõi tín hiệu điện cơ tránh để tránh tổn thương các dây thần kinh quan trọng như dây thần kinh số 7 (gây liệt mặt) và dây thần kinh quặt ngược (gây khàn tiếng, mất giọng). Thông qua ứng dụng của thiết bị máy dò, bác sĩ hạn chế tai biến cho bệnh nhân trong quá trình mổ.
Phó giáo sư Kỳ đánh giá phẫu thuật tuyến mang tai phức tạp do khu vực can thiệp nằm ở vùng mặt, tập trung nhiều dây thần kinh quan trọng. Ê kíp thao tác bộc lộ khối u cùng các nhánh dây thần kinh số 7, cắt bỏ toàn bộ khối u và bảo tồn các nhánh dây thần kinh này.

Phó giáo sư Kỳ (ngoài cùng bên phải) và ê kíp phẫu thuật u tuyến mang tai cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh
Sau mổ, Thảo không bị tụ máu hốc mổ, không nhiễm trùng. Phản ứng dây thần kinh số 7 tốt, không liệt mặt hay tê bì. Nhờ đường mổ thẩm mỹ, người bệnh liền sẹo nhanh, xuất viện sau ba ngày.
U tuyến nước bọt có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào, phổ biến ở độ tuổi 30-60 tuổi. Một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh là thay đổi gene, tiếp xúc với tia xạ, hút thuốc lá.
Triệu chứng phổ biến gồm khối sưng vùng góc hàm, dấu hiệu liệt mặt, khó nhai. Nhưng đôi khi u tuyến mang tai không bộc lộ triệu chứng, người bệnh chỉ tình cờ phát hiện khi chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ hoặc siêu âm vùng mặt cổ.
U tuyến mang tai dễ tái phát nếu phẫu thuật không cắt bỏ triệt để, đồng nghĩa phải mổ nhiều lần, tăng nguy cơ tổn thương các dây thần kinh quan trọng. Phó giáo sư Kỳ khuyến cáo người bệnh cần chọn cơ sở y tế uy tín để phẫu thuật, tái khám sau mổ để kiểm soát nguy cơ biến chứng.
Khuê Lâm
* Tên bệnh nhân đã thay đổi.
Độc giả đặt câu hỏi bệnh tai mũi họng tại đây để bác sĩ giải đáp |