"Tôi sốc bởi còn trẻ, khỏe mạnh, không ngờ bị vô sinh", Chi nói, nhớ lại cảm xúc ba năm trước khi được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), rối loạn kinh nguyệt, dẫn đến khó có thai tự nhiên. Vợ chồng Chi chọn thụ tinh nhân tạo để có con, tức bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), ít xâm lấn, chi phí thấp, dễ thành công ở người trẻ tuổi. Song họ điều trị 4 lần đều thất bại, tốn gần 100 triệu đồng.
Từ cô gái hòa đồng, năng động, Chi dần khép kín, ngại chia sẻ với cả chồng và người thân bởi mặc cảm. Chồng nhận ra cảm xúc và hành vi vợ ngày càng thất thường nên đưa đi khám, bác sĩ cho biết Chi có dấu hiệu rối loạn cảm xúc, trầm cảm. Vợ chồng quyết định hoãn điều trị hiếm muộn nửa năm để tập trung điều chỉnh tâm lý đến khi ổn định.
Cuối năm 2024, vợ chồng chị Chi đến khoa Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8) khám.
ThS.BS Huỳnh Kha tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Quỳnh Châu
ThS.BS Huỳnh Kha cho biết Chi mắc hội chứng buồng trứng đa nang - một dạng rối loạn nội tiết tố thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Bệnh khiến chu kỳ kinh nguyệt rối loạn, tăng nồng độ nội tiết tố nam, giảm cơ hội mang thai. Tại IVF Tâm Anh, mỗi năm các bác sĩ điều trị cho khoảng 20% bệnh nhân vô sinh do hội chứng này. Tùy nguyên nhân và mức độ bệnh lý, phụ nữ mắc PCOS vẫn có thể có con bằng các phương pháp như thụ tinh nhân tạo (IUI), thụ tinh ống nghiệm (IVF), nuôi trưởng thành noãn non trong ống nghiệm (IVM) để thụ tinh ống nghiệm.
Bác sĩ phát hiện Chi còn bị ứ dịch nhẹ ở hai ống dẫn trứng, khiến tỷ lệ thành công khi IUI giảm. Vợ chồng Chi quyết định điều trị IVF. Chi được bác sĩ Kha áp dụng phác đồ kích thích buồng trứng với liều lượng thuốc nhẹ, theo dõi sự phát triển của nang noãn thường xuyên qua siêu âm... nhằm kiểm soát nguy cơ quá kích buồng trứng. Bác sĩ chọc hút được 8 trứng trưởng thành, 4 trứng non được tiếp tục nuôi trong ống nghiệm đến giai đoạn trưởng thành giúp Chi có tổng cộng 12 trứng. Chuyên viên phôi học lựa chọn tinh trùng khỏe mạnh của người chồng, tiêm vào bào tương trứng, thu được 9 phôi ngày 5 chất lượng tốt.
Chuyên viên phôi học thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu trong hệ thống labo nuôi cấy phôi. Ảnh: Nguyễn Thắng
Đầu tháng một, bác sĩ Kha chuẩn bị nội mạc tử cung đủ điều kiện cho người bệnh, chuyển một phôi tươi vào lòng tử cung. Chi đậu thai ngay, thai kỳ hiện hơn 8 tuần, phát triển khỏe mạnh. Số phôi còn lại được trữ đông để vợ chồng có thêm con trong tương lai.
Theo Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng một triệu cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, 50% trường hợp dưới 30 tuổi. Tại IVF Tâm Anh, tỷ lệ bệnh nhân nữ vô sinh tuổi đôi mươi chỉ chiếm 2%, phần lớn trên 35 tuổi.
Bác sĩ Kha cho biết nguyên nhân vô sinh nữ rất đa dạng, có thể do hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn phóng noãn, suy giảm dự trữ buồng trứng, ứ dịch hoặc tắc ống dẫn trứng, các bất thường tử cung, bất thường nhiễm sắc thể... Lợi thế của nhóm này là lập gia đình sớm và thăm khám sớm nên bác sĩ kịp thời phát hiện bệnh lý. Biến chứng của bệnh chưa phức tạp, dự trữ buồng trứng và thể lực tốt, tuổi còn trẻ giúp việc đậu thai, mang thai, sinh nở thuận lợi hơn so với bệnh nhân lớn tuổi.
Do đó, bác sĩ Kha khuyên vợ chồng dưới 30 tuổi chưa có thai không nên quá lo lắng, nên đi khám và điều trị sớm. Tùy độ tuổi, nguyên nhân và tình trạng bệnh lý, bác sĩ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp, tối ưu tỷ lệ thành công, tiết kiệm chi phí. Tại IVF Tâm Anh, vô sinh ở người trẻ thường dễ điều trị, chi phí khoảng 100 triệu đồng. Các đôi dưới 30 tuổi thường thành công ngay lần đầu hoặc lần hai chuyển phôi của chu kỳ thụ tinh ống nghiệm. Tỷ lệ đậu thai ở phụ nữ dưới 28 tuổi lên đến 85%.
Hoài Thương
*Tên người bệnh đã được thay đổi
20h ngày 25/2, chương trình tư vấn trực tuyến "Cần chuẩn bị gì khi làm thụ tinh ống nghiệm (IVF), thụ tinh nhân tạo (IUI)" sẽ được phát trên fanpage VnExpress và Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Các bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị và những bí quyết tăng tỷ lệ có thai. Độc giả gửi câu hỏi tại đây. |