Trong buổi thẩm vấn hôm qua, Mai Văn Huy đã thừa nhận hầu hết việc nâng khống giá trị vật tư, mua bán tàu, xây dựng cây xăng Tân Phú Thạnh... Tuy nhiên Huy khai rằng để làm được vây, bị cáo đã phải chi tiền cho nhiều người, mà nay thì không thể có chứng từ để chứng minh.
Hôm qua, ngày thứ 9 của phiên toà, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo trong nhóm tội "giả mạo trong công tác", "lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi"... Tuy chỉ có một bị cáo là cán bộ của tạp chí Nghiên cứu châu Âu nhưng những vấn đề liên quan đến các nhà báo đã từng viết bài bênh vực cho Mai Văn Huy đều được nhắc lại.
Khi đã gần hết phần thẩm vấn trong phiên tòa xét xử nguyên giám đốc Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp, các đương sự mới phát hiện ra chồng của bà Võ Thị Nhung, thành viên HĐXX, đang bị đề nghị kiểm điểm do nhận tiền của Huy. Thẩm phán chủ tọa Hà Văn Thượng khẳng định việc này không vi phạm tố tụng.
Hôm qua, HĐXX đã thẩm vấn Mai Văn Huy và các bị can khác về khoản tạm ứng rất lớn tại Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp (TMDK) và Công ty Sông Tiền. Riêng việc mua bán nhà của thượng tá Nguyễn Mạnh Trung, nguyên phó Phòng Cảnh sát điều tra TP HCM, tòa xác định Huy đã chi khống ít nhất 260 triệu đồng.
Hôm qua, tại phiên tòa xét xử vụ án Mai Văn Huy, ông Nguyễn Văn Thơ, nguyên trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy, được mời làm nhân chứng, đã thừa nhận: “Thành lập Công ty Sông Tiền là chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh”. Công ty cổ phần này hoạt động khống nhưng hưởng lãi thật từ Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp.
Kết quả điều tra về mối quan hệ của nguyên phó Phòng Cảnh sát điều tra TP HCM với Năm Cam cho thấy, "ông trùm" đã bố trí "thứ phi" Kim Anh hầu hạ chu đáo chàng thượng tá. Tiếp đó, khi thấy Trung muốn thoát khỏi vòng kiểm tỏa của mình, Năm Cam lại tung tiền bủa vây.
Trong buổi thẩm vấn sáng qua, Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ dầu khí Đồng Tháp (TMDK) khẳng định số vốn 3 tỷ đồng mà tỉnh cấp khi thành lập công ty là vốn giả, chỉ trên giấy tờ. Thực chất, khi kinh doanh, Huy chỉ có trong tay con dấu là được UBND tỉnh cấp thật mà thôi.
Hôm qua, trả lời thẩm vấn về hành vi đưa hối lộ, nguyên Giám đốc Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp khẳng định, đã nhiều lần trực tiếp hoặc chỉ đạo cấp dưới "biếu xén" các vị lãnh đạo UBND và hải quan tỉnh... Huy khai đã chúc tết từ 45 đến 90 triệu đồng cho hai nguyên Chủ tịch tỉnh là ông Lê Minh Châu và Ngô Phú Thọ.
Ngày 29/5, các quan chức Đồng Tháp khẳng định trước tòa rằng UBND tỉnh không hề có chủ trương cho phép hay tạo điều kiện để Mai Văn Huy tạm nhập tái xuất khống xăng dầu. Tuy nhiên, nguyên trưởng Hải quan Thường Phước Đào Văn Tom lại khai là Phó chủ tịch tỉnh Lê Văn Thôi lúc đó đã có thư tay can thiệp.
Hôm qua khi trả lời thẩm vấn, Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Dầu khí Đồng Tháp Mai Văn Huy và 4 bị cáo nguyên là phó giám đốc đã khẳng định việc đi buôn lậu xăng dầu là thực hiện theo sự cho phép của UBND tỉnh.
Sáng 27/5, phiên sơ thẩm vụ tham nhũng lớn nhất Đồng Tháp đã khai mạc. Người đến theo dõi phiên tòa đông chật kín Nhà thi đấu đa năng Cao đẳng Sư phạm tỉnh, nơi diễn ra phiên tòa. Thế nhưng, chỉ có 29/50 nhân chứng và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt.
Ông Tống Anh Hào, Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp cho biết, 50 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan (trong đó có khoảng 10 quan chức địa phương) sẽ phải có mặt tại phiên tòa, bắt đầu vào ngày 27/5. Nếu ai cố tình vắng mặt sẽ bị toà áp giải.
Theo cơ quan chức năng, Mai Văn Huy từng bỏ ra 2,4 tỷ đồng để mua một ngôi nhà trị giá 1,4 tỷ đồng của thượng tá, nguyên phó Phòng Cảnh sát điều tra, Công an TP HCM vừa bị bắt trong vụ Năm Cam. Việc mua bán được thực hiện vào lúc vụ buôn lậu của Huy được Công an TP HCM thụ lý.
Theo dự kiến, phiên toà sơ thẩm sẽ được tổ chức xét xử lưu động tại nhà thi đấu đa năng trường Cao đẳng sư phạm tỉnh. Ông Giám đốc Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp này cùng "bộ sậu" sẽ phải đứng trước vành móng ngựa khoảng 15 ngày.
Ông Bùi Thanh Sơn, người có công đầu trong việc tố cáo Mai Văn Huy, Giám đốc Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp, buôn lậu, tham ô... đang gửi đơn kêu oan về bản án 5 năm tù mà TAND Đồng Tháp dành cho mình. Ông khẳng định đây chính là kết quả của việc Huy vu cáo, hãm hại ông.
TAND tỉnh Đồng Tháp vừa ra quyết định tạm giam với 31 bị cáo tại ngoại trong vụ án tham nhũng Mai Văn Huy, xảy ra tại Công ty Dịch vụ thương mại dầu khí Đồng Tháp, để chuẩn bị cho việc xét xử, dự kiến đầu tháng 4 tới.
Nhằm đảm bảo công tác xét xử sơ thẩm vụ án vào tháng 4 tới, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam một số bị can mà trước đây đã cho tại ngoại. Trong đó có Dương Thanh Long, trợ lý trưởng chi nhánh tạp chí Nghiên cứu châu Âu tại phía Nam.
Bộ Văn hóa - Thông tin vừa gửi công văn thứ hai tới Đài Truyền hình Việt Nam, Bộ Thương mại (cơ quan chủ quản tạp chí Thương mại), Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia (cơ quan chủ quản của tạp chí Nghiên cứu châu Âu) yêu cầu xử lý các nhà báo đã giúp đại gia Mai Văn Huy.
Trưởng ban Nội chính Trung ương Đảng Trương Vĩnh Trọng khẳng định như vậy tại cuộc họp sáng 2/2. Ông cho biết sẽ không phân biệt người vi phạm là đương chức, đã về hưu hay chuyển công tác.
VKSND Tối cao vừa truy tố 37 bị can liên quan đến vụ án tham ô lớn bậc nhất ở các tỉnh Tây Nam Bộ, trong đó có nhiều cán bộ Công ty Thương mại Dầu khí, nhân viên hải quan Đồng Tháp và một nhà báo. Nhưng trách nhiệm của UBND tỉnh, Bộ Thương mại, những người được Huy đưa tham quan nước ngoài lại chưa được làm rõ.