Vụ án tham ô 131 triệu đồng công trình xả phèn ở Củ Chi có liên quan đến ông Sơn được TAND tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử trước khi Mai Văn Huy bị bắt (8/2000). Lúc đó, ông Sơn là người làm thuê cho Huy và đang có nhiều hồ sơ, tài liệu tố cáo hoạt động phạm pháp của ông giám đốc “tài ba” này. Bị ngáng đường, Huy đã nhiều lần đe dọa đẩy ông Sơn vào vòng tù tội. Và thực tế chính Công ty Thương mại dầu khí do Huy làm giám đốc đã nhiều lần đề nghị các cơ quan pháp luật xử lý nhanh vụ án Bùi Thanh Sơn. Trong khi đó, việc công ty nợ ông Sơn hơn 700 triệu đồng tiền mua vật tự mà ông làm đơn thưa tại tòa án thị xã Cao Lãnh từ rất lâu thì không ai đả động đến.
Quá trình tố tụng của vụ án Bùi Thanh Sơn, rồi diễn biến phiên tòa sơ thẩm diễn ra đúng như lời mà Mai Văn Huy “cảnh cáo” trước với ông Sơn (kể cả tên thẩm phán xét xử, mức án, bị bắt tạm giam ngay tại tòa).
Trong quá trình điều tra vụ án Mai Văn Huy, đã có cán bộ Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an nêu đề nghị xem xét lại vụ án Bùi Thanh Sơn, tuy nhiên ý kiến này chưa được quan tâm xem xét. Tới đây, ngày 27/5, vụ án Mai Văn Huy sẽ được TAND Đồng Tháp xét xử. Ông Sơn muốn có cơ hội để các cơ quan pháp luật nhìn nhận đầy đủ công và tội của mình.
(Theo Công An TP HCM)