Bị cáo Dương Thanh Long, nguyên nhân viên hợp đồng chi nhánh tạp chí Nghiên cứu châu Âu, có trụ sở tại quận Gò Vấp, TP HCM luôn phủ nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo cáo trạng, thông qua một cộng tác viên của tạp chí là Huỳnh Lãm, Long biết được một số sai phạm của Mai Văn Huy. Cả hai đã đến gặp Huy và đề nghị "cho mượn" hai phòng ở khách sạn Tân Tây Đô (Cần Thơ) để mở văn phòng và mời Huy ký các hợp đồng quảng cáo. Huy đã chỉ đạo Lâm Thành Nguyên, Giám đốc Công ty Sông Tiền, ký hợp đồng in tờ bướm quảng cáo với giá 50 triệu đồng (thực chất việc quảng cáo chỉ tốn 30 triệu đồng). Long giải thích trước toà: "Chi nhánh của tạp chí không cấp hoạt động nên cho phép anh em phóng viên tự tìm quảng cáo để kiếm thêm tiền. Thấy khách sạn của anh Huy có hai phòng bỏ trống nhiều năm nên hỏi mượn...".
Dương Thanh Long thừa nhận đã cùng Nguyễn Việt Hùng, Phạm Hữu Chí (báo Lao động Xã hội) và Nguyễn An Khương, cộng tác viên tạp chí Nghiên cứu châu Âu) viết bài đăng trên báo Lao động Xã hội để bênh vực cho Mai Văn Huy. Long cho biết: "UBND tỉnh có công văn chứng tỏ công ty anh Huy làm ăn đàng hoàng, năm nào cũng có lãi nên chúng tôi đã viết bài nhân dịp tuyên truyền về gương tốt trong dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám". Còn việc nhận 20 triệu đồng cho bài viết này, Long khai: "Việt Hùng nhận tiền trả cho quảng cáo đăng trên báo Lao động Xã hội còn tôi chỉ cầm vài triệu để chi phí ăn ở, đi lại cho cả nhóm". Long còn nhận của Huy một máy điện thoại Ericsson.
Ngoài ra, Long còn mạo nhận là giám đốc Trung tâm phát triển thông tin và tạp chí Nghiên cứu châu Âu để cấp giấy giới thiệu cho một số cộng tác viên, trong đó có Lâm Minh Hùng (mới học hết lớp 2) để đi thu thập tài liệu của bị cáo Bùi Thanh Sơn tố cáo Mai Văn Huy. Tại toà, Hùng thừa nhận đã mạo danh công an để lừa Sơn đưa tài liệu. Trong quá trình điều tra, Hùng đã phát bệnh tâm thần. Dù đã được đưa đi chữa bệnh nhưng trước toà, bị cáo vẫn có lời khai mâu thuẫn.
Kết quả điều tra cho thấy, sau khi báo Công an TP HCM có bài nói về các tiêu cực của Mai Văn Huy, ngoài đoàn nhà báo cho Dương Thanh Long dẫn đầu còn có nhóm nhà báo khác do bà Lê Phương Dung, phóng viên tạp chí Thương Mại chủ trì. Bài bênh vực Huy được đăng trên tạp chí này, tháng 6/2000. Các ông Lê Minh Tiến, Phó trưởng phòng kinh tế; Ngô Quân Bảo, phóng viên của Đài THVN đã nhận 60 triệu đồng của Huy để làm chương trình quảng cáo cho Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp. Ông Trần Hoan, Trưởng phòng hộp thư truyền hình cũng nhận 3 triệu đồng để làm phóng sự về việc tố cáo của Bùi Thanh Sơn là không đúng. Những nhà báo này, kể cả Dương Thanh Long đều đã nộp lại số tiền nhận của Mai Văn Huy.
Cũng trong ngày 6/6, HĐXX đã thẩm vấn các bị cáo về số tiền chi tạm ứng 14 tỷ đồng cho Huy đi công tác và các hành vi lập hợp đồng khống khi mua trang thiết bị, vật tư xây dựng để rút tiền nhà nước. Hôm nay, toà tiếp tục thẩm vấn các bị cáo.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)