Năm 1997, khi Mai Văn Huy buôn lậu xăng dầu bị công an của một quận thuộc TP HCM phát hiện. Hồ sơ vụ buôn lậu này được chuyển đến Phòng Cảnh sát điều tra Công an TPHCM và Nguyễn Mạnh Trung đã giúp đỡ Mai Văn Huy bằng cách cho vụ án “chìm xuồng".
Ngôi nhà mà thượng tá Trung bán được giá hời nằm ở 44A Tạ Uyên (quận 5). Hợp đồng mua bán nhà số 1842/HĐ-UB ngày 4/4/1997 ghi rõ bên bán nhà là Nguyễn Mạnh Trung, bên mua là bà Huỳnh Thị Cẩm (vợ của Huy). Giá nhà là 500 triệu đồng nhưng thực tế Mai Văn Huy đã lấy 2,4 tỉ đồng từ Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp thanh toán cho Nguyễn Mạnh Trung. Khảo sát giá nhà tại TPHCM vào thời điểm mua bán, cơ quan chức năng cho rằng vụ mua bán này Mai Văn Huy đã làm thiệt hại cho Công ty Thương mại dầu khí 1 tỉ đồng. Cơ quan chức năng còn kết luận, giá mua bán căn nhà là 2,4 tỉ đồng nhưng ghi trong hợp đồng chỉ có 500 triệu đồng là vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, các tình tiết trên không được đưa vào hồ sơ vụ án Mai Văn Huy mà TAND Đồng Tháp sắp xét xử vào 27/5.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)