Huy thành khẩn nói: "Bị cáo khai ra chỉ sợ có thêm tội bởi sự thật chẳng được cấp xu nào". Về việc này, hầu hết các luật sư có mặt hôm qua tại toà, đều đặt câu hỏi: Với số vốn 3 tỷ đồng UBND tỉnh cấp trên giấy tờ, nếu làm ăn đoàng hoàng Mai Văn Huy có đủ khả năng trả nợ trên 15,5 tỷ đồng cho tỉnh? Câu hỏi này không được các quan chức Đồng Tháp giải đáp.
Về việc lãnh đạo Đồng Tháp phủ nhận đã tổ chức họp với nhiều ban ngành, bàn việc hỗ trợ Công ty TMDK trong việc tạm nhập tái xuất xăng dầu đi Campuchia và dành lại một phần bán trong nước để trốn thuế trả nợ cho tỉnh, luật sư Nguyễn Kỳ Việt hỏi ông Ngô Phú Thọ, nguyên chủ tịch tỉnh Đồng Tháp: "Trong trong bút lục 48, tập 25, ông khai có tham gia cuộc họp với nội dung trên?". Ông Thọ quanh co: "Sau đó, tôi có xin với cơ quan điều tra cho khai lại nhưng không được".
Trả lời về bức thư tay của nguyên chủ tịch tỉnh Lê Văn Thôi gửi Đào Văn Tom, trưởng hải quan Trường Phước đề nghị xác nhận khống xuất hàng sang Campuchia cho công ty của Huy, Tom đọc vanh vách nội dung thư và cả phần xác nhận của Cục phó Hải quan Đồng Tháp Nguyễn Văn Biên. Tom nói: "Ông Biên viết bên góc đề nghị giải quyết theo yêu cầu nội dung thư của UBND tỉnh. Chính đây là niềm tin để tôi ký khống 66 hồ sơ tạm nhập tái xuất".
Trước toà, hai ông Biên và Thôi phủ nhận những điều trên. Luật sư Việt lại trích bút lục Biên khai tại cơ quan điều tra như sau: "Khi cho đối chất với Huy và Tom, tôi nghĩ lá thư đó là có và có thể tôi đã phê duyệt vào bức thư này".
Chiều cùng ngày, HĐXX thẩm vấn Mai Văn Huy về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng trong việc thành lập Công ty TNHH Huy Hoàng. Công ty này được ra đời với mục đích nhằm chuyển lợi nhuận từ Công ty TMDK sang để Huy và đồng bọn chia nhau. Công ty do mẹ Mai Văn Huy góp vốn 200 triệu đồng, Phạm Tiến Bình, phụ trách chi nhánh Công ty TMDK tại Cần Thơ góp 100 triệu đồng. Song thực chất, vốn do mẹ Huy góp là của Huy và Nguyễn Sĩ Nhơn. Còn phần vốn góp của Bình là tiền của chi nhánh.
Theo hồ sơ điều tra, Bình đã lấy hơn 13 triệu tấn xăng dầu của chi nhánh bán trả chậm cho Huy Hoàng, và đơn vị này đem bán cho khách hàng quen của Công ty TMDK ở Cần Thơ, gây thiệt hại gần 200 triệu đồng. Trong thời gian Huy Hoàng hoạt động (1994-1997), Huy, Nhơn và Bình đã bỏ túi mỗi người 160 triệu đồng.
Theo cáo trạng, ngoài việc tham gia thành lập Huy Hoàng, Huy còn góp vốn thành lập Công ty Thương mại cổ phần sông Tiền, gây thất thoát cho Công ty TMDK 2,5 tỷ đồng.
(Theo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)