![]() |
|
Quốc hội trong phiên chất vấn sáng nay. |
Các vị bộ trưởng sẽ trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Nông nghiệp & phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung, Bộ trưởng Giáo dục & đào tạo Nguyễn Minh Hiển, Bộ trưởng Kế hoạch & đầu tư Võ Hồng Phúc, Bộ trưởng Lao động thương binh & xã hội Nguyễn Thị Hằng, và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thuý. Ông Nguyễn Văn An cho biết, dự kiến, còn có Bộ trưởng Y tế trả lời nhưng do vị này đi công tác vắng nên đề nghị Quốc hội miễn chất vấn.
Theo Chủ tịch Nguyễn Văn An, cần giới hạn các câu hỏi bổ sung của đại biểu Quốc hội trong thời gian 3 phút, ngắn gọn, dễ hiểu và có liên quan đến vấn đề đang được chất vấn. “Người bị chất vấn cần trả lời rõ ràng, đúng trọng tâm, xác định rõ trách nhiệm có liên quan về vấn đề mình phụ trách; không chung chung, không biến thành diễn đàn báo cáo thành tích của bộ, ngành”, ông nói.
Ban thư ký kỳ họp cho biết, đã có 236 chất vấn được đại biểu Quốc hội gửi đến Uỷ ban Thường vụ và được uỷ ban này chuyển đến các cơ quan chức năng chuẩn bị trả lời. Trên cơ sở đó, Uỷ ban thường vụ yêu cầu 7 bộ trưởng trả lời cử tri trước Quốc hội.
Sau phát biểu của Chủ tịch Nguyễn Văn An, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN đọc báo cáo tổng hợp 1.817 ý kiến cử tri cả nước gửi đến Quốc hội trong kỳ họp lần này. Báo cáo nêu rõ, còn nhiều vấn đề cử tri đã nhiều lần kiến nghị, nhưng chưa được các ngành, các cấp giải quyết, như: việc chỗ ở cho người lao động tại các khu công nghiệp; giá bán điện cho nông dân tại nhiều tỉnh còn cao hơn mức trần do Chính phủ quy định; nạn tiền giả lưu hành trên thị trường; việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn chậm và kéo dài…
![]() |
|
Các đại biểu Quốc hội trong buổi chất vấn. |
Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này sẽ bắt đầu áp dụng quy định mới về chất vấn trong Nội quy kỳ họp Quốc hội được thông qua cuối năm 2002. Theo đó cả người chất vấn và người bị chất vấn phải nêu thẳng vấn đề, ngắn gọn.
Từ đầu kỳ họp Quốc hội đến nay, đã có một số ý kiến đề nghị tổ chức đánh giá chất lượng sau mỗi buổi chất vấn, đại biểu được "bấm nút" biểu quyết việc tán đồng hay không với trả lời của các vị bộ trưởng. Vấn đề này, bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó đoàn chuyên trách thành phố Đà Nẵng nói: “Coi như đây là một cách bỏ phiếu tín nhiệm đối với người được Quốc hội chất vấn”.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Sinh Hùng sẽ là người đầu tiên trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng nay. VnExpress sẽ đưa thông tin chi tiết về phần trả lời của ông Hùng.
T.X.

