![]() |
|
Đại biểu Trần Thị Kim Cúc muốn nâng cao đời sống cho người nghèo. |
“Một khi còn tình trạng xin - cho về vốn đầu tư xây dựng cơ bản, khó mà có thể đảm bảo các công trình đáp ứng yêu cầu chất lượng” - đại biểu Nguyễn Mạnh Đức nói. Việc cần làm ngay là Chính phủ phải có giải pháp mạnh theo hướng quy định rõ trách nhiệm cho từng cá nhân liên quan đến toàn bộ quá trình lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản - triển khai - nghiệm thu và quyết toán.
Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Lê Minh Hồng cho rằng “chân thật, chân gỗ” trong đầu tư xây dựng cơ bản là nguyên nhân dẫn đến thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách. “Thật khó hiểu khi nhiều công trình được bỏ thầu với giá chỉ bằng 30% mà vẫn được triển khai. Nếu không có việc xin bổ sung vốn thì làm sao nhà thầu dám bỏ thấp đến thế?”, ông nói. Vốn còn thất thoát do thiếu quy hoạch xây dựng cơ bản. Ở các đô thị nhiều năm nay có tình trạng cùng một khúc đường, hết ngành nước, điện, rồi bưu chính viễn thông… đào lên lấp xuống.
Đại biểu Lê Minh Hồng cũng nêu ra những khó khăn của bà con trồng mía tại địa phương: "Hiện nay, có rất nhiều hợp đồng mua bán mía giữa nông dân và nhà máy đường gặp bế tắc, cả hai phía chịu thiệt thòi. Chính phủ cần quy hoạch lại vùng sản xuất nguyên liệu hợp lý hơn, tránh hiện tượng có nơi trồng tràn lan, nơi thì khan hiếm”.
Các đại biểu Bùi Sỹ Tiến, Trần Thị Kim Cúc, Mai Thế Dương lại quan tâm nhiều hơn đến đời sống của người dân tại các vùng còn nhiều khó khăn. Ông Tiến cho biết, nông dân gần đây đã vui hơn vì được miễn, giảm nhiều loại thuế, nhưng lại lo khi giá các nguyên liệu đầu vào liên tục tăng, còn giá sản phẩm làm ra thì vẫn đứng. Bà Cúc và ông Dương đề nghị Chính phủ có các biện pháp hỗ trợ đồng bào miền núi, vùng sâu, chẳng hạn như thông qua mở rộng chương trình 135 đến các cấp thôn, bản.
Đại biểu Đào Xuân Nay (tỉnh Bình Thuận) trong phần phát biểu của mình đã đề nghị Chính phủ bỏ ba loại thuế là giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp và môn bài cho ngư dân địa phương và cho rằng họ chỉ cần nộp duy nhất thuế tài nguyên là đủ. Ông giải thích, trong bối cảnh giá đầu ra biến động mạnh thì cần giảm thiểu chi phí đầu vào để người đánh bắt hải sản có cơ hội phát triển kinh tế.
Chiều nay và sáng mai, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về các báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của Chính phủ.
Thanh Xuân
