![]() |
Nhà sử học Dương Trung Quốc: "Những bài học về chống tham nhũng thời xưa nay vẫn nguyên giá trị". |
Theo ông Quốc, nêu như vậy làm người đọc lầm tưởng là cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam đã hoàn thành, không còn gì phải lo nghĩ, trong khi tệ nạn này vẫn tiếp tục lan tràn ở nhiều cấp ngành, địa phương. Nhà sử học nói: “Vụ án Năm Cam đang xét xử ở TP HCM cho thấy đã có những cán bộ cơ quan bảo vệ pháp luật bị tội phạm mua chuộc. Có thể liên tưởng nó với vụ án Trần Dụ Châu cách đây nửa thế kỷ trong kháng chiến chống Pháp. Chỉ một tuần sau khi phát hiện sĩ quan quân đội này tham ô công quỹ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu xét xử nghiêm khắc”.
Vị dân biểu tỉnh Đồng Nai cho rằng tham nhũng và lãng phí là hai tệ nạn gắn liền với nhau. Tham nhũng thì chỉ có ở cán bộ chức quyền, còn lãng phí thì biểu hiện mọi nơi, “từ chai nước uống dở trong các hội nghị, đến những trụ sở đồ sộ của các cơ quan nhà nước”. Vấn đề này hôm qua cũng được nhiều đại biểu bàn tới, về hiện tượng lãng phí, thất thoát trong xây dựng cơ bản.
![]() |
Thiếu tướng Trịnh Xuân Thu: "Dân nghèo nông thôn thì lấy đâu ra 170.000 đồng để học luật giao thông trong 3 ngày". |
Trong buổi thảo luận sáng nay, đại biểu Trịnh Xuân Thu, thiếu tướng Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhận xét chiến dịch lập lại trật tự an toàn giao thông theo Nghị quyết 13 của Chính phủ đã có những thành công đáng kể, số người chết và bị thương 4 tháng đầu năm giảm 1.300 so với cùng kỳ năm trước. Nhưng việc triển khai chủ trương này đang có nhiều bất cập. Như Thông tư 44 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu lệ phí học, sát hạch lấy bằng thiếu rõ ràng nên các địa phương thực hiện không thống nhất. Ở Thanh Hóa có cở sở thu 170.000 đồng cho 3 ngày học luật giao thông, có nơi thu trên 300.000 đồng. “Học luật lẽ ra phải miễn phí, nhưng Thông tư lại bắt trích 60.000 đồng mỗi người để nộp ngân sách. Cử tri kêu ghê lắm, Chính phủ nên xem xét lại”. Vị tướng cảnh sát này cũng cho biết việc tổ chức cai nghiện tập trung ở Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp người nghiện đã mất cả cha lẫn mẹ, gia đình đói rách không thể có 2,5 triệu đồng để nộp khi vào cai tại các trung tâm cai nghiện. Ông đề nghị có chính sách miễn giảm cho những trường hợp này.
![]() |
Ông Ngô Sĩ Hưởng: "Nghiêm khắc là cần thiết nhưng xe máy bị giữ để giữa trời không che chắn dân rất oán thán". |
Một số đại biểu tập trung nêu khó khăn của cán bộ y tế địa phương. Bà Mạ Nuôi Tain, từ Lâm Đồng, nói: “Y tế xã như cái phễu hứng trọn và triển khai mọi chương trình mà ngành y tế đặt ra. Cán bộ cơ sở thiếu nên mỗi lần có việc tiêm chủng, phòng dịch là trạm xá lại đóng cửa. Đề nghị tăng thêm 1-2 cán bộ y tế cho mỗi xã, phường có trên 1.000 dân”. Ông Ngô Sĩ Hưởng cho biết các cử tri ở các bệnh viện ca thán rất nhiều Thông tư 07 của Bộ Y tế, bởi đã hạ mức phụ cấp trực đêm xuống còn 3.000 đồng với cấp xã, 5.000 đồng cấp huyện và 7.000 đồng với bệnh viện tuyến tỉnh. Chính sách đầu tư cho ngành y tế cũng còn phân biệt giữa trung ương với địa phương: đầu tư một giường bệnh tuyến huyện có 8,5 triệu đồng trong khi ở trung ương là 30 triệu đồng.
Phần thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và các báo cáo của Chính phủ đã kéo dài cả ngày hôm qua và sáng nay, có 41 đại biểu phát biểu ý kiến trong số 51 người đăng ký. Phó chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được nhận xét: “Các ý kiến đưa ra ngắn gọn, xúc tích. Đại biểu đã đề cập nhiều vấn đề như sản xuất và tiêu thụ nông sản, thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản, chương trình đổi mới sách giáo khoa, tình hình tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội... Ủy ban Thường vụ sẽ chỉ đạo tổng hợp ý kiến đại biểu, phân loại yêu cầu Chính phủ giải quyết.”
Chiều nay, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thống kê. Đại biểu chỉ cho ý kiến về những vấn đề còn nhiều tranh cãi, để sớm thông qua dự luật này.
Nghĩa Nhân