"Trong khi mực nước hồ tiếp tục cạn, nguồn thức ăn của các loài động vật sinh sống tại đây bị thu hẹp thì sự xuất hiện của rùa tai đỏ - 1 trong 100 loài sinh vật xâm hại nguy hiểm nhất thế giới - đang là mối đe dọa thực sự", phó giáo sư Hà Đình Đức, chuyên gia nghiên cứu về rùa Hồ Gươm (Hà Nội) lo lắng nói.
Phó giáo sư Hà Đình Đức, chuyên gia nghiên cứu rùa Hồ Gươm, đề xuất khoan khẩn cấp 2-3 giếng nước trong lòng hồ để bổ sung lượng nước đang ngày càng cạn kiệt của Hồ Gươm. Mỗi giếng sâu chừng 60-70 m, tương đương với mực nước ngầm cung cấp cho Hà Nội.
Mực nước hồ đang ngày càng cạn kiệt, rất cần có giải pháp bổ sung lượng nước song lại không có cơ quan nào nhận trách nhiệm. Sở Văn hoá Thông tin cho hay chỉ quản lý di tích. UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thì khẳng định chỉ giữ gìn an ninh trật tự, mỹ quan xung quanh.