![]() |
GS Hà Đình Đức cùng nhóm nghiên cứu tu sửa tiêu bản rùa. |
Theo Giáo sư Hà Đình Đức, chuyên gia nghiên cứu về rùa hồ Gươm, tiêu bản rùa được trưng bày trong lồng kính từ năm 1967. Đến nay, nó bị hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều vết nứt ở miệng, riềm mai, yếm, chân. Đuôi rùa bị vỡ có nguy cơ gãy rời. Bộ phận sinh sản nứt vỡ.
Nhóm cán bộ đã xử lý bằng cách dùng gỗ lũa sơ màu chống đỡ phần sau mai xương để chống sệ nứt; sửa sang bộ phận sinh sản và cố định lại bằng nhựa trong và cuối cùng là sơn bóng, sơn mỹ thuật. Sau tu sửa, kích thước rùa tiêu bản rộng 840 cm, dài 1.230 cm. Việc bảo quản sẽ được tiến hành định kỳ 2 tuần một lần, xông hơi 6 tháng một lần. Tổng giá trị cho lần tu sửa này là 8,4 triệu đồng.
Ông Đức cho biết thêm, con rùa này chết vào ngày 2/6/1967 vì bị một vết thương lớn ở lưng (người thì bảo là bị trúng pháo phòng không, người thì bảo do bị xà beng đâm). Lúc đó, rùa nặng chừng 2 tạ, dài 1,9 m, rộng 1,1 m, dày 0,3 m.
Để bảo tồn "cụ" rùa duy nhất còn lại trong hồ, Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang chủ trì đề án nghiên cứu bảo tồn rùa hồ Gươm với tổng giá trị 105 triệu đồng. Nội dung chính là nghiên cứu cơ bản về gen rùa, hình thái giải phẫu nhằm định loại chính xác; nghiên cứu khảo sát thực địa ở Thanh Hoá và một số tỉnh khác (theo giả thuyết của ông Đức, rùa hồ Gươm đã được vua Lê đem từ Lam Kinh, Thanh Hóa về thả) phục vụ cho việc bảo tồn; thiết kế vận hành hệ thống quan trắc môi trường, quan trắc định kỳ chất lượng nước hồ, xác định các điều kiện đảm bảo môi trường thích hợp và cuối cùng là đề xuất chương trình bảo tồn rùa.
Theo đề án, ngày 3/12, ông Đức cùng nhiều chuyên gia đã tới xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá để tìm hiểu về giống rùa khổng lồ ở khu vực này. Bởi cách đây không lâu có thông tin một người đánh cá bằng phương pháp kích điện đã nhìn thấy một con rùa nặng chừng 50 kg. Nếu tìm thấy giống rùa loại lớn ở Thanh Hoá thì có thể cho phối giống với cụ rùa ở hồ Gươm nhằm bảo tồn loại rùa này.
Trước đó, ngày 14/11, ông Đức và nhóm nghiên cứu tiến hành đo mực nước tại 10 vị trí quanh hồ Gươm, xác định hồ rất cạn. Nơi sâu nhất trước siêu thị Intimex, đường Lê Thái Tổ là 1,2 m, thấp nhất ở khu vệ sinh, đường Đinh Tiên Hoàng chỉ 0,45 m.
Như Trang