Các sản phẩm du lịch gắn với tình yêu nước nên được phát triển và những kỳ nghỉ dài cần được thông báo sớm như dịp 30/4 năm nay, theo các chuyên gia.
Trong 15 ngày, từ 20/4 đến 4/5, TP HCM phục vụ gần 2,7 triệu lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt 15.700 tỷ đồng, cao gấp đôi doanh thu dịp Tết Ất Tỵ.
Staycation phù hợp với lịch trình ngắn một ngày một đêm, du khách có thể du lịch chậm tại TP HCM sau những ngày dồn hết năng lượng đón 30/4.
Trừ TP HCM là tâm điểm với lễ kỷ niệm lớn, các điểm như Lan Hạ, Nha Trang, Phú Qúy đón lượng khách tương đối ngày đầu kỳ nghỉ, dự kiến đông nghịt từ 1/5.
Đầu tháng 4, nhiều điểm du lịch lớn như Phú Quốc, Đà Nẵng, Sa Pa đã ghi nhận lượng đặt phòng lên đến 70-80%, hứa hẹn bùng nổ lượng khách vào dịp lễ.
Thanh Hóa đứng đầu về doanh thu và lượng khách dịp lễ 30/4 nhờ lợi thế về văn hóa, tự nhiên và chính sách, nhưng kết quả còn khiêm tốn so với tiềm năng, theo giới chức tỉnh.
Du lịch đường bộ lên ngôi kỳ nghỉ 30/4 và được đánh giá tiếp tục là xu hướng chủ đạo trong dịp hè này khi giá vé máy bay vẫn neo cao.
7 tỉnh thành có doanh thu du lịch cao nhất dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 đều đạt trên nghìn tỷ đồng, trong đó Thanh Hóa đứng đầu với hơn 3.800 tỷ đồng.
Đầu hè kết hợp thời tiết nắng nóng, các bãi biển dọc đất nước được chọn làm điểm đến cho kỳ nghỉ 30/4, khiến nhiều nơi có lượng khách tăng đột biến.
Nhóm khách từ Hà Nội bức xúc vì khách sạn ở Đồng Hới nuôi chó, không rọ mõm trong khu bếp, bên cạnh nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Hàng nghìn du khách đổ về các địa điểm ở trung tâm TP Đà Lạt để vui chơi trong dịp lễ, khiến các tuyến đường thường xuyên tắc từ chiều tối đến đêm.
TP HCMNhiều du khách xếp hàng dài từ sáng, chờ gần một tiếng để mua vé tham quan Dinh Độc Lập, quận 1, trong ngày 30/4.
Quy nhơn điều tra phản ánh khách du lịch bị thu 100.000-200.000 đồng khi đậu xe qua đêm trên đường Nguyễn Huệ trong dịp 30/4.
Phường Hàng Đào, Hà Nội, đã vào cuộc tìm hiểu vụ người phụ nữ bán hàng rong bị cho là "chặt chém" hai du khách nước ngoài "ba quả dứa giá 500.000 đồng".
Thời tiết nắng nóng khiến một số gia đình hủy bỏ kế hoạch cắm trại ngoài trời, các bãi trại quanh Hà Nội vắng hơn thường ngày.
Các tour đi Đông Bắc Á đã kín từ giữa tháng 4 và nhộn nhịp khởi hành trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30/4, với số lượng hàng nghìn khách tại các công ty lữ hành chuyên outbound.
Khách đến Phan Thiết, Phú Qúy, Nha Trang, Vũng Tàu đổ dồn vào 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, khiến phòng "cháy", ngày 30/4-1/5 thưa khách hơn.
Một số công ty ôm hàng khởi hành ngày 30/4 nhưng lịch nghỉ thay đổi, khách đi sớm từ 27/4 nên họ bị ế, lỗ hàng chục triệu đồng.
Trải nghiệm nghỉ dưỡng khách sạn, food tour các quán Michelin hay mua sắm tại các điểm ngoài trung tâm là gợi ý cho chuyến staycation Sài Gòn.
Hà Nội tổ chức gần 20 sự kiện phục vụ du khách và người dân trong 5 ngày nghỉ dịp lễ 30/4-1/5.