Tiến sĩ Đậu Ngọc Hào, Cục phó Cục Thú y, nhận xét như vậy sáng nay về đề xuất của Bộ Y tế tiêu hủy tất cả gia cầm trong vùng dịch. Trao đổi với VnExpress, ông nói, nếu không có bằng chứng khoa học về việc virus ở gà có thể lây sang gây bệnh ở người thì khó có thể áp dụng biện pháp cứng rắn của ngành y tế.
Sáng nay, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Lê Thế Bảo cho biết, cơ quan này vừa ra công văn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát, không để cầy hương lọt qua biên giới phía Bắc. Loài thú hoang dã này bị nghi ngờ là ổ dịch tự nhiên gây ra dịch SARS ở Trung Quốc.
Sáng nay, giáo sư Hoàng Thủy Long, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, chủng virus phân lập được ở các bệnh nhân cúm A là H5N1. Virus này cũng được một phòng thí nghiệm ở Mỹ xác định là thủ phạm gây ra dịch cúm gà tại Việt Nam.
Sáng nay, Chi cục trưởng Thú y Hà Nội Ngô Huyền Thuý cho biết, đã phát hiện hơn 130 gia cầm chết bày bán tại các chợ sau 1 tuần kiểm tra, trong đó gần 20 gà chết có biểu hiện mắc bệnh cúm. Các trường hợp vi phạm chủ yếu ở những chợ đầu mối, ven đô như Long Biên, Đền Lừ, Thủ Lệ, Trung Văn...