Hàn QuốcChoi Kyung-min, 33 tuổi, mô tả vợ chồng anh là những người sinh ra với 'chiếc thìa đất' trong miệng, mang nghĩa xuất thân kém may mắn.
Cảnh người dân đẩy xe nôi ngày càng phổ biến trên đường phố Hàn Quốc, nhưng không dành cho trẻ sơ sinh, mà dành cho chó cưng.
Khu vực nông thôn ở Hàn Quốc đang thiếu hụt lao động trầm trọng, phải dựa vào người nước ngoài nhập cư để lấp đầy khoảng trống.
Choi Ye-bin, 27 tuổi, đã duy trì thói quen ghi chép chi tiêu trong bốn năm qua để kiểm soát bản thân, thoát khỏi lối sống hưởng thụ và hoang phí như những người trẻ khác.
Người ở độ tuổi 50 chiếm tỷ lệ nhiều nhất trong các ca chết trong cô đơn và 85% là nam giới.
Chủ trang trại và nhà hàng thịt chó ở Hàn Quốc lo sợ mất kế sinh nhai khi nước này lên kế hoạch cấm thịt chó từ năm 2027.
100 người đàn ông và phụ nữ Hàn Quốc vận đồ đẹp, trang điểm kỹ càng có mặt trong ngày hội mai mối do chính quyền thành phố Seongnam tổ chức.
Gangnam được mệnh danh là khu dân cư thượng lưu bậc nhất Hàn Quốc, nhưng dưới bóng những tòa nhà hào nhoáng có một thế giới khác ủ dột hơn.
Từng bị bạn học giấu ghim trong giày, bị ép đầu xuống bồn cầu, bị đá vào bụng, nhưng phải nhiều năm sau, thợ làm tóc Pyo mới dám lên tiếng.
Sau giờ học ở trường, nhiều thiếu niên ở Seoul đổ về hagwon, những trung tâm đào tạo game thủ.
Hàng nghìn người Hàn Quốc, đa số là đàn ông trung niên sống một mình, chết trong cô độc và nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau đó mới được phát hiện.
Không khó để bắt gặp 4 chữ cái MBTI đang xuất hiện ngày một dày đặc giữa những biển hiệu ký tự Hangul truyền thống ở thủ đô Seoul.
Không ăn nhà hàng hay mua quần áo đắt tiền, Kim Min-jae, 35 tuổi, đã cố gắng tiết kiệm hết mức có thể để đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm.
Người Hàn từng cam chịu bị cấp trên chèn ép, song một làn sóng bùng nổ gần đây, phản đối các vị sếp lạm dụng quyền lực.
Phim Parasite là câu chuyện về gia đình Park giàu có và nhà Kim nghèo túng, phản ánh bất bình đẳng thu nhập ngày càng sâu sắc ở Hàn Quốc.
Đối mặt triển vọng kinh tế u ám, giới trẻ Hàn Quốc sẵn sàng dốc hầu bao chi tiêu cho hiện tại để tận hưởng niềm vui, giải tỏa stress.
Thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc kéo nhau ra nước ngoài tìm cơ hội.
Nhiều người trẻ ở Hàn Quốc từ bỏ công việc đáng mơ ước ở tập đoàn lớn để dấn thân vào lĩnh vực kiếm tiền trên mạng xã hội.
Cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều công ty mỹ phẩm Hàn Quốc mở rộng chiến lược nhắm vào các khách hàng là trẻ em.
Gánh nặng kinh tế và áp lực hôn nhân đang khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc lựa chọn cuộc sống độc thân.