Thưa bác sĩ, con tôi mắc Covid-19 triệu chứng nhẹ, chưa tiêm vaccine, tôi có thể cho cháu dùng thuốc Zinnat 500 mg và Medrol 250 mg không? (Lương Quỳnh, 35 tuổi)
Trẻ cần sát khuẩn tay trước, sau khi đeo và để khẩu trang che kín mũi, miệng, đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang.
Con của tôi 10 tuổi, là F0. Cứ cách một ngày, tôi tắm cho con một lần nhưng tắm xong lại sốt cao. Bình thường, nhiệt độ của con chỉ khoảng 37 độ. Tôi nên làm gì? (Tuyết Lan)
Con tôi đã khỏi Covid-19 nhưng vẫn ho. Tôi cần làm gì để cháu hết triệu chứng này? (Nguyễn Linh, 38 tuổi)
Con tôi 10 tuổi, nhiễm nCoV được 2 ngày, tôi có nên dùng thuốc kháng virus để con mau âm tính? (Minh Thủy, TP HCM)
Con gái tôi vừa mắc Covid-19 nhưng không có triệu trứng, chưa được tiêm vaccine. Xin hỏi bác sĩ khả năng chuyển nặng của cháu? (Yến Nhi, 29 tuổi)
Bé nhà tôi 5 tuổi, bị thiếu máu, mắc Covid-19 đến nay đã 4 ngày. 2 ngày đầu sốt 39 độ, nay đã giảm còn khoảng 37,5 độ nhưng mệt. Tôi làm gì để cải thiện sức khỏe cho con? (Anh Thư, Hải Dương)
Con tôi 13 tuổi, đã tiêm hai mũi vaccine Covid-19, test nhanh dương tính. Cháu hơi ấm đầu, ngạt mũi, lại bị thừa cân khá nhiều. Tôi cần lưu ý gì khi chăm sóc và điều trị cho con? (Ngọc Hoa, 38 tuổi)
Cha mẹ cần cho trẻ uống thuốc hạ sốt khi nhiệt độ cơ thể trên 38,5 độ, sử dụng thuốc long đờm khi bé ho có đờm hoặc đờm quá đặc.
Bé nhà tôi 9,5 tháng, mới khỏi Covid-19 được 4-5 ngày. Sắp tới lịch mũi tiêm sởi và não mô cầu BC, liệu bé có tiêm được không, thưa bác sĩ? (Mai Vân)
Con tôi là F0 không có triệu chứng, hiện chỉ cho cháu uống nước cam. Thưa bác sĩ, gia đình nên theo dõi, điều trị cho cháu thế nào? (Mỹ An, 27 tuổi)
Bé nhà tôi 15 tháng tuổi, nhiễm Covid-19 đã 7 ngày nhưng mới sốt 3 ngày gần đây; SpO2 ngưỡng 98-99%, bé ăn ít, chơi ngoan. Tôi cần bổ sung thuốc gì cho bé, thưa bác sĩ? (Minh Nguyệt).
Trẻ đẻ non, béo phì, hay mắc bệnh tim bẩm sinh, thalassemia... có nguy cơ chuyển biến nặng hơn khi mắc Covid-19, theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Cường, chuyên khoa Nhi, Bệnh viện Quân Y 103.
Trẻ mắc bệnh suy tim giai đoạn 1 - 2 cần sự chăm sóc cũng như nhu cầu năng lượng đặc biệt, hạn chế thực phẩm khó tiêu, cung cấp đủ vitamin nhóm B.
Trẻ suy dinh dưỡng khi bị bệnh cần ăn 6-8 bữa mỗi ngày để tăng khả năng hấp thu.
Trẻ nhỏ mắc Covid-19 điều trị tại nhà, cha mẹ cần trấn an tinh thần, tạo điều kiện cho trẻ vui chơi; đặc biệt lưu tâm đến những dấu hiệu trở nặng như sốt cao, khó thở, phát ban...
Trẻ nhỏ mắc Covid uống paracetamol khi sốt trên 38,5 độ C, lặp lại mỗi 4-6 giờ nếu vẫn còn sốt, ưu tiên dùng thuốc ho thảo dược để trị ho.
Trẻ mắc Covid-19 theo dõi tại nhà có thể dùng thuốc hạ sốt giảm đau, giảm ho bằng các siro ho thảo dược, uống thêm dịch orezol, ăn nhiều bữa, ăn lỏng, dễ tiêu, đo SpO2 thường xuyên.
Trẻ mắc Covid-19 phải tăng cường thức ăn đầy đủ dinh dưỡng, giàu đạm, hạn chế đồ ngọt và mặn, uống nhiều nước, đặc biệt nước trái cây tươi.