Đầu tháng này, Nikon quyết định bổ sung cho thị trường máy ảnh chuyên nghiệp một mẫu D-SLR có tên gọi D2xs. Sản phẩm mới được nâng cao về tính năng ứng dụng bao gồm cả kết nối Wi-Fi so với vị tiền bối D2x, từng đoạt giải thưởng thiết kế, nhưng giữ lại cảm biến ảnh 12 'chấm' và màn hình 2,5".
Ngoại hình bóng bảy nhỏ như thẻ, màu sắc trẻ trung, 15 chế độ chụp cảnh kể cả tự động, phím điều khiển kiểu xoay hệt như iPod của Apple, nhanh nhẹn trong mọi ứng dụng, máy ảnh 6 chấm Coolpix của Nikon được ví như những bông hoa hiếm có, vừa đẹp lại toả hương thơm.
Đa số các máy ảnh số mới ra trong tháng đều được trang bị hệ thống chống rung hình. Panasonic có tới 3 sản phẩm lọt vào top 10 và chiếm luôn hai vị trí dẫn đầu, trong khi Sony và Casio góp hai sản phẩm. Thật bất ngờ là đại gia Canon chỉ được nhắc đến một lần trong danh sách.
Nếu như hãng chế tạo máy ảnh lớn nhất thế giới Canon luôn dẫn đầu các bảng xếp hạng ở đủ các dòng compact, bán chuyên hay D-SLR chuyên nghiệp thì Nikon, một tên tuổi khác của Nhật Bản, thường được khách hàng đánh giá cao ở dòng máy D-SLR.
Hãng máy ảnh Nhật Bản Nikon hôm qua cho biết họ sẽ sớm trả được 50% các khoản nợ và kỳ vọng lợi nhuận của hãng sẽ tăng 70% trong vòng 3 năm tới, khi mà họ cắt giảm được chi phí và gia tăng doanh số máy ảnh số và thiết bị sản xuất chip.
Tuy không có các chức năng đột phá, máy ảnh số thời trang 6 chấm này cho phép xem ảnh kiểu slideshow kèm theo nhạc nền, và trang bị nút chụp chân dung riêng biệt. Nút điều khiển đa hướng của S5 gợi cho người ta nhớ đến máy nghe nhạc số iPod.
Máy ảnh số ống kính rời 10,2 Megapixel này được sinh ra để lấp chỗ trống về giá và độ phân giải mà các sản phẩm tiền bối cùng dòng D-SLR như D70s và D2X, đã vạch ra. Hơn thế, D200 tỏ ra nhanh, mạnh mẽ và xinh đẹp hơn cả D2X phiên bản hi-end có giá 4.500 USD.
Nhiều người đã chọn mua Coolpix 5600 vì đây là một trong những máy ảnh 5 Megapixel được tạp chí PC World Mỹ bình chọn là phù hợp nhất với những người biết chụp ảnh. Và quả thực, phiên bản này sẽ không làm cho bạn thất vọng.
Kiểu dáng cực gọn nhẹ, có đầy đủ các tính năng mới của dòng Coolpix như chức năng cảnh báo nhoè hình, sửa chữa mắt đỏ, bù sáng tự động song 4600 được bán với giá chưa đến 200 USD. Máy rất phù hợp với những người mới biết chụp ảnh.
Khả năng ngăn chặn hiện tượng mắt đỏ tốt, chế độ chụp liên tiếp linh hoạt, dễ sử dụng, khả năng chụp liên tiếp ấn tượng là những ưu điểm của Coolpix 5200. Tốc độ đáp ứng và chất lượng ảnh của máy đều ở mức chấp nhận được.
Với kiểu dáng chuyên nghiệp, lớp vỏ magiê và ống kính Nikkor, 8700 cho ra những bức ảnh chất lượng rất tốt. Bên cạnh đó, khả năng tái hiện màu sắc và lưu trữ ở định dạng RAW cũng là những điểm đáng chú ý của máy.
Coolpix 2200 là máy ảnh 2 Megapixel dành cho đối tượng mới biết chụp ảnh - những người muốn có một máy ảnh số dễ sử dụng với nhiều tính năng tiện dụng nhưng không phải lo lắng về các thao tác chỉnh tay.
Là một máy ảnh thời trang dành cho những người năng động, S4 có cảm biến ảnh 6 Megapixel, màn hình lớn và nhiều tính năng cao cấp. Điểm đặc biệt nhất ở máy ảnh này là thân máy chia làm hai, một phần có thể xoay 180 độ so với phần còn lại.
Coolpix 3200 hấp dẫn những người bắt đầu bước vào thế giới ảnh số bằng sự kết hợp của tính năng hấp dẫn, dễ sử dụng, chất lượng ảnh ở mức chấp nhận được với độ phân giải 3.2 Megapixel và giá bán vừa phải.
Với nhiều tính năng hữu ích và dễ sử dụng, Coolpix 5900 hướng đến những người mới biết chụp ảnh. Máy có một số chế độ chỉnh tay, hệ thống chống rung điện tử, nhiều chế độ cảnh chụp, chế độ trợ giúp và đặc biệt là chất lượng hình ảnh rất tốt.
Nikon Coolpix P2 có khả năng độc đáo là kết nối với máy tính thông qua Wi-Fi. Máy cũng có những tính năng độc đáo như chế độ lấy nét nhận dạng mặt người hay cho phép chỉnh sửa ảnh trước khi lưu trữ.
Coolpix P1 là một trong những máy ảnh đầu tiên cho phép người chụp xem ảnh tức thì trên máy tính sau khi chụp mà không cần kết nối qua cổng USB. Máy thừa hưởng những tính năng độc đáo như nhận dạng mặt người, điều chỉnh độ sáng và khử mắt đỏ.
L1 hội tụ tất cả các tính năng cao cấp của dòng máy Coolpix như chức năng bù sáng tự động D-Lighting, sửa chữa mắt đỏ, trợ giúp và nhận diện khuôn mặt. Máy được trang bị cảm biến CCD 6,1 triệu điểm ảnh, ống kính độ zoom 5x và màn hình LCD 2,5 inch.
Là máy ảnh ống kính đơn dành cho đối tượng chuyên nghiệp, D70s chinh phục người sử dụng bằng kiểu dáng "pờ rồ", cảm biến và chip xử lý ảnh cao cấp, đèn flash mạnh, các chế độ tự động và chỉnh tay toàn diện, khả năng chụp liên tiếp ấn tượng.
Sự ra đời của Coolpix 8400 đã bổ sung vào danh mục máy ảnh số 8 Megapixel một phiên bản ống kính góc rộng. Máy nổi bật với tốc độ làm việc nhanh, khả năng tái hiện màu sắc chính xác trong khung hình góc rộng và nhiều chế độ chỉnh tay.