Cũng giống như các máy ảnh "siêu zoom" khác, Coolpix 8700 có thân hình to, ống kính lớn, tay cầm sâu nhưng không nặng lắm (540 g). Thân máy làm từ hợp kim magiê dày, bền và chắc chắn. Cũng giống như các loại máy 8 triệu điểm ảnh khác, Coolpix 8700 có tay cầm có rãnh sâu bọc một lớp da mềm, bảo đảm cho máy có thể nằm chắc chắn trên tay khi chụp.
Không phải là một trong những máy ảnh siêu zoom linh hoạt nhất, song Coolpix 8700 hầu như không thiếu vắng một tính năng cao cấp nào. Ống kính Nikkor của máy, được cấu thành từ những thành phần thấu kính có độ tán xạ thấp, có tiêu cự 35-280 mm tính theo máy dùng phim 35 mm (tương đương với độ zoom 8x) và có độ mở từ F2,8 đến F8,2. Dải tiêu cự 28-200 mm có vẻ phù hợp hơn với những người hay chụp góc rộng. Tuy nhiên, bạn có thể dùng ống kính chuyển đổi góc rộng và tele để mở rộng dải tiêu cự của máy lên 28-420 mm. Máy thậm chí còn có bộ chuyển đổi ống kính mắt cá tiêu cự 7 mm.
Ngoài định dạng JPEG, 8700 còn lưu trữ được các định dạng TIFF, RAW lên thẻ nhớ CompactFlash. Ảnh JPEG có thể được lưu trữ ở 3 mức nén và 8 độ phân giải. Phần mềm Nikon View 6.2 đi kèm theo máy cho phép chuyển đổi file RAW sang JPEG và TIFF dễ dàng. Nếu muốn biên tập ảnh RAW, bạn có thể mua thêm phần mềm Nikon Capture.
chế độ quay video, 8700 có thể quay phim ở độ phân giải 640x480 pixel, tốc độ 30 hình/giây ở định dạng QuickTime. Thời gian tối đa của mỗi đoạn phim là 30 giây. Máy cũng có chế độ time-lapse, cho phép chụp tới 1.050 ảnh sau mỗi khoảng thời gian cố định chọn trước. Với chế độ này, người sử dụng có thể chụp những cảnh diễn biến chậm như hoa nở, mây trôi và ghép các ảnh chụp được thành một đoạn video QuickTime.
Coolpix 8700 có 12 chế độ cảnh chụp, đồng thời có đầy đủ các chế độ phơi sáng tự động, chỉnh tay, ưu tiên độ mở và ưu tiên tốc độ chụp. chế độ phơi sáng tự động, màn hình hiển thị biểu đồ phơi sáng để người chụp có thể đánh giá độ phơi sáng của ảnh. Có 4 kiểu đo sáng: ma trận, ưu tiên trung tâm, tâm điểm và vùng tâm điểm tự động. Ngoài ra, máy còn có chế độ chụp bù trừ độ phơi sáng tự động, cho phép chụp 3 hoặc 5 ảnh để chọn ra kiểu có độ sáng phù hợp nhất. Nikon cũng thiết kế cho 8700 khe cắm hotshoe thông minh để kết nối với đèn flash ngoài. Khe cắm này có thể tiếp nhận loại đèn Nikon Speedlite, cho phép thực hiện điều chỉnh độ phơi sáng theo kiểu đo lường sự tương phản TTL.
So với nhiều máy ảnh d-SRL khác, khe ngắm điện tử của 8700 thuộc hàng "tiêu chuẩn": tương đối sắc nét và hiệu quả trong điều kiện ánh sáng tốt nhưng nhìn chung không thuận tiện lắm khi sử dụng. Màn hình LCD 1,8 inch có thể xoay ngang và vặn ngược, đồng thời hiển thị hình ảnh khá rõ nét. Tuy nhiên, cả khe ngắm và màn hình chỉ hiển thị được 97% khung hình.
Ảnh của Coolpix 8700 trông rất nét, đầy đủ chi tiết, nhưng chưa phải là "đỉnh cao" trong hàng ngũ các máy ảnh 8 "mê". Ống kính của máy duy trì được độ nét ở hầu hết các vùng trong ảnh, trừ các góc ảnh. Hệ thống cân bằng trắng làm việc hiệu quả. Khả năng tái hiện màu sắc của máy rất tốt. Cũng như các máy Nikon khác, 8700 có xu hướng cho ảnh có độ phơi sáng thấp hơn một chút so với độ phơi sáng thực.
Nhiễu hầu như không xuất hiện ở ISO 50 và 100, nhưng ở ISO 200, nhiễu bắt đầu xuất hiện trên cả màn hình và trên ảnh in. Khi bạn chọn ISO 400, nhiễu trở nên dễ nhận thấy ở mọi vùng ảnh. 8700 cũng cho ra những bức ảnh có viền tím ở những cảnh chụp đối tượng tối trên nền ảnh sáng, đồng thời xuất hiện những vùng lẫn màu nhẹ ở các đường rìa ảnh.
Giá bán: 1.100 USD.
Việt Linh (theo Cnet)