Mặc dù không có thẻ nhớ hay pin sạc được ở trong hộp phụ kiện kèm theo, song chắc chắn những chức năng mà 2200 có được vượt xa số tiền 175 USD mà bạn phải bỏ ra để có được nó.
Kích thước 89x66x38 mm, nặng 198g, Coolpix 2200 trông khá sang trọng với vỏ plastic màu sáng bạc, rất vừa tay cho dù bạn cầm bằng một hay hai tay. Nhìn bên ngoài, có thể nhận thấy Nikon thiết kế rất ít nút điều khiển trên phiên bản này, do máy không có nhiều chế độ chỉnh tay. Trên đỉnh máy chỉ có hai nút nguồn và nút bấm chụp. Ngoài ra còn có một đèn LED hiển thị nguồn (sẽ nháy sáng khi máy ở chế độ chờ), một lỗ cắm microphone và một lỗ cắm loa.
Mặt sau có 2 ống ngắm quang học và màn hình LCD 1.6 inch ở bên trái, cùng một cụm gồm 6 nút điều khiển ở bên phải bao gồm: nút chuyển chế độ, điều chỉnh độ zoom, nút menu, xem lại ảnh, xoá và một nút điều khiển bốn hướng với nút OK/set ở giữa. Bạn có thể ấn nút điều khiển 4 hướng lên trên để điều khiển đèn flash,xuống dưới để truy nhập chế độ cận cảnh hoặc sang trái để kích hoạt hẹn giờ.
Ống kính Zoom Nikkor có độ zoom quang 3x, tiêu cự 36-108 mm (tính theo máy dùng phim 35mm), có thể lấy nét tự động đối tượng cách xa 4 cm ở chế độ cận cảnh. Chỉ với 2 độ mở là f2,6 và f5,2, ống kính hoạt động khá nhanh khi zoom và lấy nét, nhưng không được "xuất sắc" cho lắm trong những cảnh chụp có ánh sáng yếu. Khả năng thu gọn vào thân máy của ống kính là một trong những yếu tố làm nên sự nhỏ gọn của 2200.
Khe ngắm quang học chỉ hiển thị 80% khung hình, đồng thời chức năng điều chỉnh thị sai lại không tốt phần trên của ảnh rất dễ bị mất. Màn hình LCD hiển thị 96% khung hình, rất khó nhìn dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp mặc dù có chức năng điều chỉnh độ sáng theo 5 mức.
2200 có 15 chế độ cảnh chụp lập trình sẵn, trong đó nổi bật là các chế độ thể thao, pháo hoa, ánh sáng nền, chân dung, bãi biển/tuyết. Với chế độ chụp chân dung máy có các lựa chọn cho chụp toàn thân, cận cảnh và chụp 2 người. chế độ cảnh chụp phong cảnh, công cụ Scenic View sẽ chèn thêm đường viền tượng trưng cho chân trời và núi; tuỳ chọn Architecture tạo ra các đường kẻ ô giúp bạn định vị đường ngang và dọc. Các tuỳ chọn độ phân giải không nhiều, chỉ có 1.600x1.200 pixel. 1.024x768 pixel và 640x480 pixel. Người chụp cũng chỉ có thể lựa chọn 2 mức nén: High và Normal ở độ phân giải 1.600x1.200 pixel.
Với chế Best Shots Selector (lựa chọn bức ảnh tốt nhất) của Nikon, bạn có thể chụp liên tiếp 10 bức ảnh nhưng chỉ lưu lại kiểu có độ nét, độ tương phản và độ phơi sáng tốt nhất. Tuy nhiên tốc độ trập (tự động điều chỉnh từ 4 giây đến 1/3 giây) là hơi chậm để đảm bảo cho một bức ảnh sắc nét. Ngoài ra bạn cũng không chỉnh tay được độ mở ống kính, khoảng lấy nét hay độ nhạy sáng ISO.
Tốc độ đáp ứng của Coolpix 2200 được đánh giá là ở mức trung bình, với thời gian khởi động là 3,8 giây, thời gian chờ giữa 2 ảnh khi không có đèn flash là 2,8 giây và tăng lên 6 giây khi có đèn flash. Chế độ chụp liên tiếp không có gì đặc biệt, vì máy chỉ có thể chụp được 3 ảnh ở độ phân giải tối đa trong thời gian 1,5 giây, và 35 ảnh 640x480 pixel trong 21 giây. Điểm yếu nhất ở tốc độ đáp ứng của máy là thời gian trễ màn trập trong điều kiện ánh sáng có độ tương phản thấp, tình huống mà ngay cả những máy có hệ thống lấy nét tự động tốt nhất cũng làm việc khó khăn, với 2,5 giây. Tuy nhiên, trong điều kiện ánh sáng có độ tương phản bình thường thì thời gian trễ màn trập chỉ còn 0,7 giây.
2200 có thể quay phim với độ phân giải 640x480 pixel (có thể lựa chọn được 320x240 pixel và 160x120 pixel) cho đến khi đầy bộ nhớ nhưng tốc độ chỉ là 15 hình/giây và âm thanh không được tốt lắm.
Ảnh của Coolpix 2200 nhìn chung sắc nét, độ bão hoà màu chuẩn, màu sắc khá tươi. Tuy nhiên, trong đa số ảnh chụp tồn tại 2 yếu điểm. Thứ nhất, hiện tượng viền tím ở những cảnh có độ tương phản mạnh trông tương đối rõ. Thứ hai, các tông màu sáng có xu hướng bị "loá" và lẫn màu.
Giá bán trên thị trường quốc tế: 175 USD.
Việt Linh (theo Cnet)