Nikon lần đầu tiên cho ra đời loại máy ảnh ống kính thu gọn vào thân. Coolpix S1, máy ảnh số siêu mỏng với chip cảm biến CCD 5 triệu điểm ảnh, ống kính quang học zoom 3x, màn hình LCD lớn 2,5 inch và khả năng chụp ảnh dưới nước.
Coolpix 7900 với độ phân giải cao 7,1 triệu điểm ảnh, ống kính Nikkor zoom 3x và màn hình LCD rộng 2 inch. Coolpix 7900 sẽ trở thành ứng cử viên nặng ký cho những ai muốn sở hữu một chiếc máy ảnh nhỏ gọn, độ phân giải cao cộng với hình thức đẹp.
D2Hs thách thức những nhiệm vụ khó khăn nhất với tốc độ khởi động, thời gian chụp tức thì nhanh, thời gian chờ giữa hai lần chụp chỉ 37 milli giây, tưởng chừng như máy có thể phản ứng một cách tức thời.
D2H trở nên hấp dẫn đối với các phóng viên với chip JFET 4,1 triệu điểm ảnh, khả năng chụp liên tiếp 8 hình/giây, màn hình LCD 2,5 inch và hệ thống truyền không dây WT-1802.11b.
Lần đầu tiên Nikon cho ra đời loại máy số chuyên nghiệp SLR với chip cảm nhận ánh sáng CMOS có độ phân giải 12,4 triệu điểm ảnh.
D100, máy ảnh chuyên nghiệp 6 triệu điểm ảnh, có thân máy được thừa hưởng từ máy phim F80 với những tính năng vượt trội hơn hẳn so với tất cả các máy dòng “D” khác của Nikon.
Coolpix 8800 ra đời với 8 triệu điểm ảnh. Được thừa hưởng những ưu điểm vượt trội của Coolpix 8700 và Coolpix 5700 ngoài ra loại máy mới này còn có những cải tiến khác biệt như hệ thống giảm độ rung với ống kính quang học 10x (35-350 mm) và là máy có ống kính lắp liền lớn nhất.
Độ phân giải không phải là tính năng đáng chú ý nhất song với một ống zoom dài, máy ảnh Coolpix 4800 của Nikon đem lại cho người sử dụng sự linh hoạt khi chụp ảnh. Máy phù hợp với những người muốn được sáng tạo khi bấm máy.
Konica Minolta DiMAGE G600 là phiên bản nâng cấp 2004 của loại G500 5 Megapixel nhưng có thiết kế tinh gọn và nổi bật với độ phân giải 6 triệu điểm ảnh (Megapixel), thời gian khởi động và đáp ứng cực nhanh.