Kích thước 85 x 60 x 35 mm, Coolpix 5600 không phải là máy ảnh nhỏ gọn cho lắm, nhưng khối lượng của máy chỉ có 130 g - đủ nhẹ để cầm và chụp bằng một tay dễ dàng. Đa số nút điều khiển nằm ở phía sau, trong tầm kiểm soát của ngón cái, nhưng vẫn để lại một khoảng trống rộng rãi cho màn hình LCD 1,8 inch. Màn hình LCD hiển thị khoảng 97% khung hình, trong khi khe ngắm quang học chỉ hiển thị 82%. Chip cảm quang CCD có độ phân giải 5,4 triệu điểm ảnh, trong đó có 5,1 triệu điểm ảnh thực.
Coolpix 5600 hoạt động theo chế độ tự động hoàn toàn và lập trình sẵn, nhưng người chụp có thể tự thay đổi mức bù trừ độ phơi sáng và chọn nguồn sáng cho hệ thống cân bằng trắng. Bạn cũng có thể điều chỉnh thông số cân bằng trắng cho phù hợp với một đối tượng màu trắng hoặc xám - tính năng khá bất thường cho một máy giá rẻ như 5600. Không có chế độ chỉnh tay nào, và các tùy chọn setup có thể được truy xuất thông qua nút xoay chọn chế độ, nên hệ thống trình đơn của 5600 không có nhiều tùy chọn và trông rất đơn giản. Đây là điều thuận lợi với những người mới biết sử dụng máy ảnh, song là điều khó chịu đối với những người đã có kinh nghiệm.
Chức năng Blur Warning giúp kiểm tra mỗi bức ảnh mà bạn vừa chụp ngay tức thì. Nếu có kiểu ảnh nào bị nhòe, bạn có thể xóa và chụp lại ngay. Chế độ Best Shot Selector cho phép chụp tới 10 ảnh sau một lần bấm nút chụp, sau đó máy tự động phân tích và lựa chọn ra ảnh có thông số tối ưu nhất. Với chức năng bù sáng D-Lighting, máy tự động tăng độ sáng cho những bức ảnh có độ sáng thấp. Chức năng này rất hữu ích khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu, hoặc với đèn flash. Không may, chức năng này cũng làm tăng nhiễu, vì thế chỉ nên sử dụng khi thật cần thiết. Chức năng khử mắt đỏ giúp bạn tìm ra những ảnh có hiện tượng "mắt đỏ" ngay sau khi chụp và sửa chữa trước khi lưu trữ ảnh.
Những tính năng trên bù trừ cho một số khiếm khuyết của 5600, chẳng hạn như giá trị dải nhạy sáng khá hẹp: từ ISO 50 đến ISO 100, vì thế ảnh dễ bị nhòe hoặc thiếu sáng trong môi trường ánh sáng yếu. Để giảm giá bán, Nikon buộc phải giảm số lượng tính năng tích hợp trên phần cứng của 5600. Những tính năng như Best Shot Selector, D-lighting và Blur Warning giúp phục hồi một số chức năng đó thông qua phần mềm.
Coolpix 5600 có 16 chế độ cảnh chụp, nổi bật nhất là ghép toàn cảnh, sao chép văn bản, thể thao, pháo họa, bảo tàng, phong cảnh đêm và dưới nước (khi dùng vỏ chống nước). So với nhiều máy ảnh "ngắm và chụp" 5 "chấm" khác, số lượng chế độ cảnh chụp của Coolpix 5600 có vẻ nhiều hơn - rất cần thiết để giúp những người mới biết chụp cảm thấy tự tin hơn khi chụp trong những tình huống khó. Nhưng máy chẳng có bất kỳ chế độ phơi sáng chỉnh tay nào.
Thông số kỹ thuật |
Tiêu cự: 35-105 mm Zoom quang: 3x Zoom số: 4x Độ mở: f2,8-f4,9 Tốc độ: 4-1/3.000 giây Lấy nét: tự động Kiểu đo sáng: ma trận, tâm điểm, ưu tiên trung tâm Màn hình: 1,8 inch, 80.000 pixel Khe ngắm quang: có Kết nối: USB Cân bằng trắng: tự động, ban ngày, trời mây, đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn flash Quay video: QuickTime, 640x480, 320x240, 160x120 pixel, 15 hình/giây ISO: 64, 100, 200, 400 Chế độ flash: tự động, đồng bộ chậm, khử mắt đỏ Hỗ trợ PictBridge: có Thẻ nhớ: SD Giá bán quốc tế: 250 USD |
Độ trễ màn trập là 0,3 giây trong điều kiện ánh sáng tốt và 0,4 giây trong điều kiện ánh sáng yếu, vì thế bạn có thể ghi được những tình huống xảy ra trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau, chẳng hạn như các chuyển động trong thể thao. Máy khởi động khá lâu: 7,2 giây. Thời gian nạp điện của đèn flash cũng gây thất vọng - 12 giây - vì người chụp rất dễ bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc quý giá nếu chụp với đèn flash. Nếu không dùng đèn flash, thời gian chờ giữa 2 kiểu ảnh là 1,9 giây. chế độ chụp liên tiếp, máy chụp được 3 ảnh ở độ phân giải cao nhất với tốc độ 1,3 hình/giây.
Chất lượng ảnh nhìn chung là tốt, nhưng một số ảnh có độ bão hòa hơi "thừa", đặc biệt là với các tông màu hơi sáng, và giảm dần ở các tông màu dịu như da người. Mức nhiễu, độ nét, mức độ chính xác của hệ thống đo sáng đều đạt mức tốt trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn.
Chất lượng ảnh bắt đầu xấu đi khi chụp trong nhà hoặc trong đêm. Nhiễu xuất hiện nhiều trong những ảnh thiếu sáng, đặc biệt là khi bật đèn flash - thời điểm mà máy đôi khi tự động tăng mức ISO lên hết cỡ và tăng tầm chiếu sáng của đèn flash. Dải giá trị độ nhạy sáng ISO 50 - ISO 200 cũng khiến người chụp gặp khó khăn hơn khi muốn chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc kéo dài thời gian phơi sáng.
Chế độ quay video của 5600 cũng không đáng chú ý, mặc dù máy ghi hình kèm âm thanh. Ngay cả khi chọn các thông số tốt nhất (độ phân giải 640 x 320 pixel, tốc độ 15 hình/giây), hình ảnh trông vẫn nhòe và có nhiều lỗi nén hình.
Một "điểm sáng" của phiên bản này là chế độ chụp cận cảnh, với những bức ảnh rõ nét ở cự ly gần. Biểu tượng chụp cận cảnh thay chuyển từ màu trắng sáng màu xanh da trời khi ống kính nằm trong tầm lấy nét hợp lý.
Việt Linh (theo Cnet)
Ảnh: Amazon