Thoạt nhìn, Coolpix S5 có bộ cánh bóng bảy quyến rũ và ngoại hình mảnh dẻ 93 x 59 x 20 mm và trọng lượng 135 g. Được công bố vào tháng trước tại Hội chợ Nhiếp ảnh PMA 2006 cùng với chiếc Coolpix S6, Coolpix S5 là một trong nhiều model nhắm tới nhiều giới khách hàng khác nhau. Đối với những người yêu thích khả năng kết nối Wi-Fi, họ nên chọn Coolpix S6 vì được hỗ trợ nối mạng 802.11b/g và in ảnh qua adapter hỗ trợ in ảnh không dây.
Không có nhiều tính năng cách tân đặc biệt ở S5. Tính năng Pictmotion cho phép người dùng chia sẻ các hình ảnh vừa chụp được với bạn bè và người thân. Ngoài ra, giống như các sản phẩm dòng Cybershot mới (N1 và M2) của Sony, S5 có khả năng chạy slideshow kèm theo nhạc nền. Người dùng có thể lựa chọn 1 trong 5 bản nhạc nạp sẵn trong máy để làm nhạc nền cho slideshow của mình. Tuy nhiên, theo đại diện của Nikon, bạn có thể tải thêm ba bản nhạc nữa, có thời lượng 3 phút, vào máy.
Nếu bạn là fan của hệ thống điều khiển cảm ứng Click Wheel giống như máy nghe nhạc iPod của Apple, bạn cũng mê Coolpix S5 vì nó có bộ chọn tính năng đa hướng kiểu xoay nhưng không hoàn toàn giống hệt iPod. Thêm nữa nếu bạn đã từng học cách sử dụng của chiếc Canon PowerShot S80, sẽ dễ dàng tiếp cận với công tăng 4 hướng là phép nhân đôi của phím cuốn (scroll wheel). Bộ chọn đa hướng này được hỗ trợ để bạn xem ảnh với tốc độ 10 hình/giây với một biểu tượng nhỏ trên màn hình chỉ hướng điều khiển.
Coolpix S5 còn có một nút chụp chân dung một chạm ngay trên đỉnh sát cạnh máy, để bạn truy cập vào ngay chức năng tự lấy nét ưu tiên khuôn mặt (Face-priority AF). Máy còn có khả năng khử mắt đỏ và D-Lighting. Chức năng "Face-priority AF" sẽ tự động phát hiện và chỉnh tiêu cự để bức ảnh chân dung đạt độ nét cao nhất.
Thông số kỹ thuật |
Độ phân giải: 6 Megapixel Màn hình: LCD 2,5" Zoom quang: 3x Zoom số: 4x Dải tiêu cự: 35-105mm Chụp cận cảnh: 4 cm Tốc độ mở cửa trập: 1/500-2 s Thẻ nhớ SD Độ nhạy sáng: ISO 50 Kết nối: USB, AV-out Định dạng ảnh JPEG Kích thước: 93 x 59 x 20 mm Trọng lượng: 139 g Giá bán: 6.200.000 đồng |
Bên cạnh đó, máy ảnh số 6 chấm này còn có độ zoom quang 3x (tương đương dải tiêu cự 35-105 mm của máy ảnh film 35 mm) và chế độ chụp marco để bạn chụp các chủ thể có khoảng cách chỉ 4 cm. Máy ảnh còn được trang bị màn hình LCD 2,5".
Tuy nhiên, Nikon lại đưa hết các tính năng kết nối thông dụng của Coolpix S5 sang một chân đế hay còn gọi là trạm kết nối Cool-Station, bao gồm cổng USB, bộ nạp nguồn DC, và cổng AV ra. Do đó, trừ khi bạn có một thẻ nhớ mở rộng bên ngoài, còn không bạn sẽ phải kè kè mang trạm kết nối này theo để tải ảnh vào máy tính.
![]() |
Màn hình 2,5". |
Một thông số hy vọng là nhà sản xuất đã in sai đó là trên bảng thông số kỹ thuật trên trang web của Nikon cho thấy: Coolpix S5 chỉ có độ nhạy sáng cố định là ISO 50 và một mức tự khuếch đại lên ISO 200. Nếu đây là thông số chuẩn, độ nhạy sáng này quá thấp và làm hạn chế khả năng chụp ảnh trong những điều kiện thiếu sáng. Đại diện của Nikon chưa xác nhận gì về phàn nàn này.
Tóm lại, Nikon Coolpix S5 phù hợp với những ai đang săn lùng một máy ảnh số 6 chấm mảnh dẻ gọn dàng thời trang và không ngại mang thêm một phụ kiện nữa là trạm kết nối bên mình.
Sản phẩm bắt đầu có mặt trên thị trường với giá bán: 6.200.000 đồng.
T.B. (theo Cnet)
Ảnh: Cnet