![]() |
Máy ảnh số D-SLR Nikon D70. (Dpchallenge) |
Trong kế hoạch kinh doanh 3 năm tới, Nikon cho biết họ sẽ xoá được 50% các khoản nợ và thiết lập cơ cấu vận hành sản xuất thiết bị bán dẫn sao cho có chi phí thấp hơn.
Sau hai năm tài chính liền 2001/02 và 2002/03 liên tục bị thua lỗ bởi ngành công nghiệp thiết bị bán dẫn khủng hoảng, Nikon đã lấy lại phong độ và bắt đầu kiếm lời, khôi phục lại dây chuyền sản xuất chip nhưng vẫn không ngừng nỗ lực cắt giảm chi phí.
Nikon kỳ vọng cứ đà này, lợi nhuận của hãng sẽ đạt 90 tỷ yen (764 triệu USD) trong năm tài chính tính đến tháng 3/2009, tăng 53 tỷ yen so với năm tài chính tính đến hết ngày 31/3 này.
Hãng sẽ tăng cường doanh số của các máy phức hợp, được sử dụng trong việc khắc bảng mạch thiết bị bán dẫn và trong cấu tạo màn hình tinh thể lỏng. Đối thủ của hãng trong thị trường này là hãng Hà Lan ASML và Canon.
Nikon cũng tăng cường các chủng loại máy ảnh số gọn nhẹ và dòng máy ảnh số ống kính đơn (D-SLR) cao cấp hơn. Trong thị trường có sức tăng trưởng ngày càng cao, máy ảnh số D-SLR, Nikon chỉ coi Canon là đối thủ đáng gờm nhát.
Nikon nhắm tới mức tổng doanh thu 900 tỷ yen (7,64 tỷ USD) trong năm tài chính 2008/2009, tăng 27% so với năm tài chính tính đến hết ngày 31/3 này.
Chủ tịch hãng Nikon, ông Michio Kariya, không coi Sony và một số hãng điện tử mới chập chững bước vào thị trường máy ảnh số D-SLR là đối thủ cần cảnh giác, bởi Nikon đã tạo được một chỗ đứng mà những gương mặt mới đến này chưa thể đạt được.
"Chúng tôi được thừa hưởng một nền tảng kinh nghiệm hơn 50 năm trong ngành sản xuất và kinh doanh camera", ông Kariya tự hào. Kariya hy vọng sau khi giải thoát được gánh nặng nợ nần, hãng ông sẽ giành lại được cảm tình từ các nhà đầu tư.
Nikon hiện nợ khoảng 195 tỷ yen (1,655 tỷ USD) bằng đúng tổng giá trị tài sản của các cổ đông. Và hãng này dự tính sẽ trả được già nửa và năm tài chính 2008/09 sẽ chỉ còn khoảng 30%.
Hãng kỳ vọng xuất xưởng được 10,7 triệu chiếc máy ảnh số trong năm tài chính 2008/09, trong đó có khoảng 2,7 triệu máy ảnh số D-SLR và 8 triệu máy ảnh số thời trang, so với năm tài chính này ước tính tổng cộng đạt 8,4 triệu chiếc các loại.
Còn về thiết bị sản xuất chip, Nikon nhắm tới doanh số 165 máy trong năm tài chính 2008/09, so với 160 chiếc trong năm nay.
Còn máy khắc mạch điều khiển cho màn hình tinh thể lỏng LCD hãng hy vọng đạt 65 chiếc trong năm 2008/09, bằng đúng doanh số chờ đợi cho năm tài chính này. Hãng chờ đợi thị trường này sẽ co lại còn 1 tỷ USD, khi mà các hãng sản xuất màn hình LCD chỉ tập trung mua các máy khắc mạch cho màn hình LCD (LCD stepper) cao cấp. Canon cũng là một đối thủ đáng gờm của Nikon trong thị trường này.
T.B. (theo Reuters)