Thứ năm, 28/3/2024
Thứ sáu, 16/2/2018, 11:00 (GMT+7)

Trồng bơ nặng cả kg trên cao nguyên Mộc Châu

Mộc Châu hiện trồng 111 ha bơ nếp, sáp, kép..., mỗi cây có thể cho thu hoạch đến 2 tạ quả.

Bơ được đưa về trồng ở Mộc Châu từ năm 2000. Cuối 2016, đã có 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện trồng bơ. Đông Sang, Mường Sang, Nà Mường, Hua Păng, Phiêng Luông, Tân Lập, Chiềng Hắc, Tà Lại... là những nơi được định hướng phát triển mạnh.

Mộc Châu hiện có nhiều giống đa dạng: bơ nếp thon dài, thơm, dẻo; bơ sáp béo ngậy; bơ kép quả tròn dạng bóng đèn dây tóc sai quả; bơ đốm trắng vỏ tím, ruột vàng và các giống TA3, TA31, TA5, TA54, TA44… Đặc điểm chung là vỏ mỏng, da căng, thịt béo ngậy, ít xơ, không sượng. 

Quả bơ có thể nặng 1-1,2kg, còn trung bình khoảng 2-3 quả mỗi kg. Mỗi cây cho thu hoạch từ 50 kg đến 2 tạ tùy theo độ tuổi. Cây càng lâu năm càng sai trái. Năng suất bình quân đạt 13-14 tấn mỗi ha. Giá bơ mua tại vườn vào khoảng 30.000-35.000 đồng mỗi kg mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình.

polyad

Quả bơ già vỏ mỏng, da căng bóng. 

Nằm ở độ cao trên 1.050m so với mực nước biển, khí hậu ôn hòa, Mộc Châu là nơi thích hợp cho bơ sinh trưởng tốt. Theo người trồng, cây bơ tương đối ít bệnh, chỉ cần lưu ý xử lý mối, kiến hại cây từ giai đoạn xuống phân cho gốc.

Cây bơ gieo hạt mất 4-5 năm cho thu hoạch. Trong khi bơ chiết ghép chỉ mất 2-3 năm. Mùa trồng bắt đầu từ tháng 7-8 hàng năm bởi đây là giai đoạn độ ẩm cao, phù hợp cho cây non bén rễ và sinh trưởng.

Đến tháng 7 vài năm sau, bơ ra hoa kết quả. Những quả bơ rắn, da căng, bóng, lớp da hơi sần mụn lấm tấm, cuống quả hơi ngả vàng... có thể thu hoạch được. Tùy theo giống, mà quả già chuyển màu xanh vàng hay tím đậm.

polyad

Vườn bơ bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 7 trở đi. 

Bơ già phải được cắt bằng kéo hoặc dụng cụ chuyên dụng để không bị tụt nõ cuống, dẫn đến nhiễm khuẩn, nhanh thối. Thương lái mua và hái bơ già từ chủ vườn, đợi quả chín dần trong quá trình vẫn chuyển từ người bán đến tay người tiêu dùng. 

Quả bơ có giá trị dinh dưỡng cao, giàu chất chống oxy hóa, không chỉ ăn tươi mà còn chế biến thành sinh tố hoặc phục vụ ngành hóa mỹ phẩm. Bơ Mộc Châu hiện chủ yếu bán quả tươi cho khách du lịch, tiêu thụ ngay tại địa bàn tỉnh hoặc chở đi các tỉnh lân cận như Hòa Bình, Hà Nội…

Vũ Đậu

Chia sẻ bài viết qua email