Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 5/2/2018, 10:30 (GMT+7)

Tập đoàn TH vận hành trang trại bò sữa đầu tiên tại Nga

Trang trại có quy mô giai đoạn một là 1.100 con bò sữa cao sản, nằm ở quận Volokolamsk, Moscow.

Trang trại bò sữa cao sản đầu tiên của Tập đoàn TH tại Nga được khánh thành ngày 31/1. Trang trại thuộc khuôn khổ dự án tổ hợp chăn nuôi bò sữa, chế biến sữa công nghệ cao và một số dự án thực phẩm với tổng vốn đầu tư 2,7 tỷ USD trong vòng 10 năm.

Ông Ngô Đức Mạnh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam; bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH; ngài Andrey Vorobiev - Thống đốc tỉnh Moscow (từ trái sang) cắt băng khánh thành trang trại bò sữa cao sản TH tại Moscow.

Ông Ngô Đức Mạnh - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam; bà Thái Hương - Chủ tịch Tập đoàn TH; ngài Andrey Vorobiev - Thống đốc tỉnh Moscow (từ trái sang) cắt băng khánh thành trang trại bò sữa.

Theo đó, dự án sữa được triển khai thành 3 giai đoạn. Giai đoạn một gồm xây dựng trang trại, nhà máy chế biến sữa tại tỉnh Moscow và Kaluga. Giai đoạn hai, Tập đoàn TH sẽ xây dựng các trang trại tiếp theo tại tỉnh Tyumen, Cộng hòa Bashkortostan và vùng Viễn Đông. Giai đoạn 3 mở rộng tùy vào thực tế sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường.

Khi hoàn thiện toàn bộ dự án sữa, doanh nghiệp sẽ làm chủ vùng nguyên liệu tập trung có tổng diện tích 140.000 ha. Chuỗi trang trại, nhà máy với tổng công suất chế biến sữa 5.900 tấn mỗi ngày dự kiến cung cấp thêm cho thị trường Nga gần 1.800.000 tấn sữa mỗi năm.

Sản phẩm sữa mang thương hiệu TH true Milk được phân phối qua các kênh truyền thống, siêu thị và tại 300 cửa hàng TH true mart trên khắp nước Nga.

Trong giai đoạn một, ngoài dự án bò sữa ở Moscow, doanh nghiệp đang xây dựng trang trại bò sữa ở Kaluga (Nga) dự kiến khánh thành cuối quý I/2018. 

Các đại biểu thăm chú bê Gmilk - chú bê đầu tiên chào đời ở trang trại bò sữa cao sản tại Volokolamsk.

Đoàn đại biểu thăm bê Gmilk - con bê đầu tiên chào đời ở trang trại bò sữa cao sản tại Volokolamsk.

Trang trại bò sữa tại quận Volokolamsk khởi công từ ngày 18/5/2016 với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD trên tổng diện tích 50.000ha. Khi hoàn tất toàn dự án tại Moscow, tổng đàn bò dự kiến sẽ tăng lên 45.000 con, trong đó 21.600 con vắt sữa, cung cấp thêm 234.000 tấn sữa mỗi năm cho thị trường Nga.

TH cũng đã áp dụng thành công công nghệ cấy truyền phôi và thụ tinh bằng tinh phân ly giới tính để thụ thai. Đàn bê sinh sản ở Nga có tiềm năng năng suất sữa cao, giảm tỷ lệ đẻ khó, giảm tế bào soma trong sữa.

Mô hình nuôi bò sữa cao sản tại Nghệ An

Tập đoàn TH mở trang trại bò sữa đầu tiên tại Nga
 
 
 

Lãnh đạo Tập đoàn TH cho biết, Nga là nước có tỷ lệ tiêu thụ sữa trong cấu trúc thực phẩm cao, từ 20-30% tùy vùng. Năm 2016, nước này thiếu hụt gần 19% lượng sữa, tương đương 720.000 tấn sữa. Trong khi đó, Nga hội đủ điều kiện tự nhiên phù hợp và nhiều chính sách hấp dẫn để lôi kéo các nhà đầu tư sản xuất bù đắp lượng sữa thiếu hụt.

Tập đoàn TH có lợi thế chăn nuôi bò sữa công nghệ cao với nhiều sản phẩm đạt chuẩn quốc tế. TH true MILK từng đoạt giải Sản phẩm mới xuất sắc nhất tại triển lãm World food Moscow tổ chức tại Nga (2015-2017); 3 giải thưởng lớn ở hội chợ Gulfood Dubai (2016) và giải sáng tạo tại Hàn Quốc. Doanh nghiệp cho biết sẽ hướng tới sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, hữu cơ để chinh phục thị trường quốc tế.

Hương Giang

Chia sẻ bài viết qua email