Các bộ thuộc Chính phủ sau tinh gọn không còn cấp tổng cục, giảm gần 86% cục và tổ chức tương đương.
Bộ Nội vụ đề xuất không tổ chức HĐND cấp quận, phường để giảm đầu mối trung gian, tiết kiệm ngân sách, bảo đảm các chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính được thông suốt.
Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng khoa học công nghệ là "chìa khóa vàng" để phát triển thịnh vượng nên cần bố trí ít nhất 3% ngân sách để thực hiện nhiệm vụ này và tiếp tục nâng tỷ lệ chi cho khoa học công nghệ lên 2% GDP trong 5 năm tiếp theo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ sẽ xây dựng cơ chế thí điểm thử nghiệm công nghệ mới có sự giám sát của Nhà nước theo phương thức vừa thiết kế vừa thi công.
Sở Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ được giữ nguyên tên sau khi hợp nhất.
Hà NộiTổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đầu tư trọng điểm để phát triển các tổ chức nghiên cứu, triển khai giải pháp đột phá để thu hút nhân tài khoa học công nghệ ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc.
Bộ Nội vụ đề xuất chuyển nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ từ Bộ Giao thông Vận tải về Bộ Công an quản lý.
Bộ Tài chính, Nội vụ, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ giữ nguyên tên sau khi hợp nhất, theo báo cáo của Bộ Nội vụ ngày 11/1.
Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.
Ông Dương Văn An, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, bị Bộ Chính trị cảnh cáo do vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn ngân sách.
Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch hai nước lên 5 tỷ USD thời gian tới.
Chính phủ sẽ sửa đổi quy định tháo gỡ điểm nghẽn theo hướng chấp nhận rủi ro, đầu tư mạo hiểm và có độ trễ trong nghiên cứu khoa học công nghệ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Sonexay Siphandone dự lễ khởi công công viên hữu nghị Lào - Việt Nam rộng 30.000 m2.
TP HCMNguy cơ tụt hậu, bẫy thu nhập trung bình lúc nào cũng rình rập nếu chúng ta không tìm được con đường mới, bước đi mới, theo Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sáng nay đến Vientiane, bắt đầu thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.
Mức thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 bình quân toàn quốc là 7,7 triệu đồng, trong đó người cao nhất 1,908 tỷ đồng, theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi.
Thanh tra Chính phủ quyết định thanh tra dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức trong 40 ngày làm việc.
Cục Gìn giữ hòa bình và NXB Quân đội nhân dân ra mắt sách "Hành trình vì hòa bình" của cố thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng.
Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đến nay các cơ quan của Chính phủ giảm trung bình 30% đầu mối bên trong, có nơi giảm 50%.
Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt và cách mạng, toàn diện hơn nữa trong quản lý kinh tế để đất nước vững bước vào kỷ nguyên thịnh vượng.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết năm 2025 Chính phủ sẽ xây dựng và triển khai đề án khắc phục ô nhiễm không khí ở các đô thị.
Ông Bùi Đức Hinh, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Cấn Đình Tài và Nguyễn Hoàng Anh, trợ lý nguyên Chủ tịch nước, được bổ nhiệm làm trợ lý Chủ tịch nước Lương Cường.
Tại kỳ họp bất thường cuối tháng 2, Quốc hội dự kiến xem xét nhiều luật, thông qua nghị quyết để sắp xếp bộ máy và thực hiện công tác nhân sự.
Sáng 7/1, Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề pháp luật, thảo luận dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thành lập một số bộ của Chính phủ khóa 15.
Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường trong 6 tháng cuối năm 2025, trong đó có nội dung về ô nhiễm không khí.
Ông Nguyễn Hồng Tuyến, Vụ trưởng Pháp luật của Văn phòng Chính phủ, được bổ nhiệm giữ chức trợ lý Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 6/1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam - Lào.