Do tiền sử viêm mũi dị ứng, khi về Việt Nam đón Tết, chị Khuyên hạn chế tiếp xúc với hoa. Song khi dọn dẹp nhà cửa hít phải bụi bẩn, thắp hương cúng bái cùng với thời tiết lạnh dịp cuối năm, chị tái phát bệnh, bị chảy nước mắt, ngứa mắt, hắt hơi, nghẹt mũi, uống thuốc giảm triệu chứng nhưng lừ đừ, mệt mỏi. Khi hai mí mắt sưng, đau nhức, sợ bệnh chuyển nặng, chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, kết quả nội soi tai mũi họng không ghi nhận bất thường cấu trúc giải phẫu mũi họng.
Ngày 6/2, ThS.BS.CKI Trương Trí Tường, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết chị Khuyên bị viêm mũi dị ứng tái phát do không điều trị kịp thời nên ảnh hưởng đến mắt. Bác sĩ kê thuốc điều trị và hướng dẫn chị chăm sóc mũi họng, sinh hoạt và dinh dưỡng để ngăn ngừa triệu chứng tái phát.
Theo bác sĩ Tường, vào dịp Tết, cây cối thụ phấn, ra hoa. Mọi người cũng thường cắm hoa trang trí nhà cửa, dạo chơi ở các vườn hoa. Không khí lạnh, khô vào thời điểm này tạo điều kiện thuận lợi cho phấn hoa phát tán trong không khí dễ dàng bay vào mắt, mũi gây dị ứng. Dọn dẹp nhà cửa, đốt nhiều khói nhang thờ cúng, phải tiếp xúc nhiều với dị nguyên làm kích hoạt hệ thống miễn dịch để chống lại các tác nhân này. Tại Trung tâm Tai Mũi Họng, hai tuần gần Tết có hơn 100 bệnh nhân viêm mũi dị ứng tái phát đến khám, tăng 20% so với hai tuần trước đó.
Viêm mũi dị ứng là tình trạng mũi phản ứng quá mức khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên. Triệu chứng phổ biến là ngứa mũi liên tục, chảy nước mũi, nước mắt, hắt hơi, nghẹt mũi, đau nhức xoang, ngứa họng, ho khan. Bệnh không nguy hiểm nhưng gây khó chịu, suy giảm chất lượng người bệnh. Bệnh kéo dài, không điều trị có thể ảnh hưởng đến khứu giác (giảm hoặc mất khả năng nhận biết mùi), ngủ ngáy do viêm phù nề niêm mạc mũi họng. Một số người bị viêm mũi dị ứng nhiều năm gây thoái hóa, phù nề niêm mạc mũi, phì đại cuốn mũi, phải phẫu thuật.
Tăng cường sức đề kháng, ăn uống nghỉ ngơi khoa học, giữ cho cơ thể không stress căng thẳng, tập thể dục nhẹ nhàng góp phần kiểm soát viêm mũi dị ứng. Người bệnh viêm mũi dị ứng bội nhiễm (đã biến chứng bội nhiễm vi trùng) cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tránh tình trạng tiến triển nặng gây viêm xoang cấp - mạn tính, polyp mũi...
Uyên Trinh
* Tên người bệnh đã được thay đổi
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh tai mũi họng tại đây để bác sĩ giải đáp |