Chào bạn!
Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, chủ yếu là do các chủng cúm A và B.
Cúm thường có các triệu chứng điển hình như: sốt cao, đau họng, ho, sổ mũi, mệt mỏi, kiệt sức... Trường hợp nặng, bệnh cúm có thể biến chứng dẫn đến viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm ...
Chào bạn!
Cúm là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây ra, chủ yếu là do các chủng cúm A và B.
Cúm thường có các triệu chứng điển hình như: sốt cao, đau họng, ho, sổ mũi, mệt mỏi, kiệt sức... Trường hợp nặng, bệnh cúm có thể biến chứng dẫn đến viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm cơ tim, viêm não, suy hô hấp, thậm chí tử vong.
Bệnh cúm đã có vaccine phòng ngừa. Hiện Việt Nam đang lưu hành nhiều loại vaccine cúm dành cho trẻ em và người lớn như: loại của Hàn Quốc, Pháp và Hà Lan tiêm cho trẻ từ 6 tháng tuổi và người lớn, còn loại của Việt Nam tiêm cho người lớn từ 18 đến 60 tuổi.
Với trẻ em từ 6 tháng đến dưới 9 tuổi và chưa từng tiêm vaccine cúm trước đó, các bé cần tiêm hai mũi, mỗi mũi cách nhau tối thiểu 4 tuần, tiêm nhắc lại một mũi hằng năm. Trẻ từ 9 tuổi và người lớn tiêm một mũi, sau đó tiêm nhắc lại hằng năm.
Virus cúm thường thay đổi liên tục cấu trúc kháng nguyên. Công thức sản xuất vaccine cúm cũng phải cập nhật để phù hợp với các chủng virus cúm đang lưu hành, vì vậy, nên tiêm nhắc lại vaccine cúm hằng năm theo khuyến cáo của WHO, đồng thời củng cố kháng thể miễn dịch giảm dần theo thời gian từ lần tiêm trước.
Tại Việt Nam, bệnh cúm lưu hành quanh năm, rất dễ lây qua đường hô hấp khi hít phải giọt bắn có chưa virus khi tiếp xúc người bệnh, hoặc vô tình chạm vào bề mặt tiếp xúc bị nhiễm virus. Mẹ của bạn đã tiêm vaccine từ hai năm trước nên vẫn có nguy cơ cao nhiễm và gặp biến chứng do cúm.
Để phòng bệnh, gia đình nên tuân thủ đúng phác đồ, bao gồm lịch tiêm mới và tiêm nhắc hằng năm. Người lớn chỉ cần tiêm 1 mũi và nhắc lại 1 mũi hằng năm. Bên cạnh đó, mọi người cần bổ sung dinh dưỡng đa dạng, phù hợp với thể trạng, độ tuổi của từng người, thể dục thể thao để tăng cường hệ miễn dịch; giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, học tập, làm việc luôn sạch sẽ, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi tới nơi đông người...
Cảm ơn câu hỏi của bạn.
Chúc bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe!