Kiểm soát khẩu phần, chia 5-6 bữa mỗi ngày giúp mẹ bầu tránh tâm lý "ăn Tết thoải mái", hạn chế nạp quá nhiều đường và tinh bột phòng đái tháo đường thai kỳ.
Tôi thấy trên mạng nói uống nước chanh có thể thải độc gan, ngừa viêm gan B. Điều này có đúng không? (Khải Hoàng, 35 tuổi, Cần Thơ)
Trang điểm liên tục, thức khuya, ăn nhiều đồ chiên rán và đồ ngọt là những nguyên nhân khiến da mặt xấu đi, mụn xuất hiện nhiều hơn.
Các loại hạt thường khô, cứng, có mảnh vụn nhỏ, bề mặt thô ráp nên dễ gây ma sát lên niêm mạc miệng và họng, kích thích phản xạ ho.
Thời tiết nồm ẩm dịp Tết, tiếp xúc đông người hoặc dùng chung đồ cá nhân tạo điều kiện cho viêm giác mạc do virus, vi khuẩn dễ lây lan.
Bữa ăn ngày Tết của người vừa phẫu thuật nên bổ sung protein, 100-200 g vitamin C mỗi ngày, thêm lợi khuẩn, chất béo lành mạnh để nhanh lành vết thương.
Hàu, cá béo, các loại hạt, dưa hấu hay chocolate đen là những món quen thuộc ngày Tết có thể hỗ trợ mạch máu và nội tiết tăng phong độ đàn ông.
Bộ Y tế ghi nhận 18.255 lượt khám, cấp cứu do tai nạn liên quan giao thông 5 ngày Tết, giảm nhẹ so cùng kỳ năm ngoái, trong đó 123 người tử vong.
Ngồi lâu trong văn phòng đóng kín, không khí tù đọng, độ ẩm cao, virus dễ tích tụ, kết hợp thời tiết giá rét làm tăng nguy cơ sốc nhiệt khi đi ra ngoài.
Cục Quản lý Dược thu hồi lô sữa rửa mặt Rice Milk Facial Cleanser do thành phần công thức không đúng như hồ sơ đã công bố.
Ăn món chiên dầu ngày Tết, như bánh chưng chiên, làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày, rối loạn tiêu hóa, khó chịu, đúng không? (Hoa, 22 tuổi, Hà Nội)
Việc thắp hương và đốt vàng mã quá nhiều trong không gian kín có thể làm gia tăng bụi mịn PM2.5, gây kích ứng đường hô hấp, đặc biệt nguy hiểm với nhóm nhạy cảm.
Ăn quá nhiều đồ ngọt có thể dẫn đến tăng cân, mụn trứng cá, tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2 và một số bệnh nghiêm trọng khác.
Tiếp nhận ca pháo nổ làm nát bàn tay nam thanh niên ngay sau giao thừa, điều dưỡng Thu Hương kiên trì trấn an người đầu dây bên kia đang gào khóc để hướng dẫn sơ cứu giữ lại sự sống qua điện thoại.
Để giảm đầy hơi, chướng bụng, bạn có thể ăn chuối, bưởi, cam, chanh, uống nhiều nước lọc, vận động nhẹ nhàng.
Ăn thực phẩm giàu đạm và khoáng chất như trứng, chuối, hạt trước khi uống rượu làm chậm hấp thu cồn, giảm say và hạn chế phần nào tác động tức thời.
Chén rượu đầu xuân tưởng là chất xúc tác thăng hoa, thực tế lại là "kẻ phá bĩnh" khiến quý ông dễ hụt hơi và mất điểm trong chuyện chăn gối.
Các năm Ngọ trong lịch sử y học thế giới gắn liền sự ra đời, thử nghiệm của nhiều loại vaccine, đặt nền móng cho dự phòng, kiểm soát dịch bệnh.
Mỹ Bệnh viện Tâm Anh ký thỏa thuận với Tập đoàn Mevion mua hệ thống điều trị ung thư gần 2.000 tỷ đồng, giúp Việt Nam thành quốc gia thứ hai ngoài Mỹ tiếp cận máy xạ trị bằng proton phiên bản cao nhất.
100 g nem rán chứa khoảng 137 calo, dễ làm tăng cholesterol, còn dưa hành muối có nhiều natri, gây giữ nước, tạo áp lực lên tim mạch.
Tôi gần đây hay bị đắng miệng, chán ăn, da hơi vàng so với trước. Đây có phải là dấu hiệu viêm gan không? (Quỳnh Chi, 34 tuổi)
Uống nhiều rượu bia, ăn thực phẩm nhiều muối, ít tập thể dục có thể khiến chỉ số huyết áp tăng cao.
Ăn uống quá mức, ít vận động sau kỳ nghỉ dài dễ làm tăng huyết áp và đường huyết, khiến người mắc bệnh tim mạch, lớn tuổi, tiểu đường có nguy cơ đột quỵ.
Hà Nội Sau nhiều lần tạo phôi chất lượng kém, thai lưu, vợ chồng anh Yến thụ tinh trong ống nghiệm thành công, có con lần đầu ở tuổi 48.
Con tôi chưa đầy hai tuổi. Chồng tôi đi tiệc về hay ôm ấp, hôn má con dù tôi nhắc nhở nhiều lần. Trẻ tiếp xúc thường xuyên với hơi bia rượu từ người lớn có ảnh hưởng gì không? (Mai, TP HCM)
Tôi mắc ung thư vú, đã phẫu thuật điều trị, đang chờ hóa trị. Tôi có thể phun xăm thẩm mỹ không? (Ngọc Dung, 35 tuổi)
Tết là dịp để cả gia đình, anh em dòng họ sum họp nên chúng tôi thường xuyên thức quá nửa đêm. (Hoàng Oanh, 36 tuổi, Nghệ An)
Uống thuốc, chườm đá, kê cao chân, dinh dưỡng hợp lý là những phương pháp có thể thực hiện tại nhà, giúp giảm đau do gout cấp nhanh chóng.
Tôi thường xuyên uống bia rượu tiếp khách. Khoảng một tháng nay, tôi ho nhiều, uống thuốc nhưng không đỡ. Nguyên nhân có phải do dùng đồ uống có cồn không? (Minh Khang, Hà Nội)