Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thế Trường, Phó khoa Tiết niệu - Nam học và Thận học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết từ đầu tháng 5, bệnh viện ghi nhận số lượng ca khám và điều trị các bất thường đường tiểu tăng 30% so với các tháng trước. Một trong những trường hợp điển hình là bé Hoàng (10 tuổi, Tuyên Quang) bị dị tật lỗ tiểu thấp.
Mẹ bé Hoàng chia sẻ, cách đây 5-6 năm, gia đình đưa con đi khám do bị ngứa đỏ vùng sinh dục, đi tiểu gây xót, vết đỏ ngứa ngày càng lan rộng. Dương vật uốn cong khiến con gặp khó khăn khi đi tiểu, thường phải tiểu ngồi. Bác sĩ phát hiện bé bị lỗ tiểu lệch thấp ở gốc bìu, một thể bệnh khó nên nhiều bệnh viện từ chối điều trị do tiên lượng tỷ lệ thành công không cao.
Đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hồi đầu tháng, bé được các bác sĩ điều trị viêm da, sau đó, phẫu thuật tái tạo giúp lỗ tiểu trở lại bình thường. Thạc sĩ, Bác sĩ Phạm Quang Trung, cho hay để tránh phải tái phẫu thuật do các biến chứng, người bệnh được chăm sóc vết mổ và theo dõi sức khỏe tại bệnh viện trong 2 tuần. Một tháng kể từ khi xuất viện, bé có thể trở lại các hoạt động thể dục, sinh hoạt hàng ngày.
Bệnh lý lỗ tiểu lệch thấp đa dạng các thể, từ bệnh lý đơn độc đến kết hợp các dị tật bẩm sinh khác như tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ, thoát vị bẹn... Bất thường trong cấu tạo lỗ tiểu khiến tia nước tiểu không thẳng về phía trước mà lệch xuống dưới hoặc phía sau.
Bác sĩ Trung lưu ý, phẫu thuật tạo hình dương vật là phương pháp tối ưu trong điều trị các bất thường đường tiểu. Phẫu thuật càng sớm thì càng ít ảnh hưởng đến tâm sinh lý cũng như khả năng sinh sản của bé sau này. Phẫu thuật thường được chỉ định trước tuổi đi học để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Thậm chí các bé có thể được can thiệp tạo hình ngay từ khi 1-2 tuổi, lúc này vết thương cũng nhanh lành hơn. Tốt nhất là trước 6 tuổi để không ảnh hưởng đến tâm lý do phải tiểu ngồi, dễ tự ti khi bị bạn bè trêu chọc.
Các bất thường đường tiểu ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, tăng nguy cơ viêm nhiễm, ảnh hưởng đến chức năng sinh lý và sinh sản nếu không được điều trị. Nhiều trường hợp dẫn đến ung thư do tinh hoàn nằm trong môi trường có nhiệt độ cao (ổ bụng hoặc ống bẹn). Do đó, Tiến sĩ Nguyễn Thế Trường gợi ý, cha mẹ nên đưa con thăm khám sớm nếu thấy các dấu hiệu bất thường về hình dạng, thường xuyên viêm nhiễm hay tiểu ngồi. Đặc biệt, cần chọn thời điểm thích hợp như dịp hè để trẻ có thời gian phục hồi sức khỏe, tâm lý, sẵn sàng trở lại trường vào năm học mới.
Vào lúc 20h ngày 23/5, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến "Bất thường đường tiểu ở bé trai, phát hiện sớm - điều trị hiệu quả", phát trên fanpage VnExpress. Chương trình nhằm cung cấp thông tin về bệnh, dấu hiệu nhận biết, phương pháp hiện đại giúp chẩn đoán và điều trị hiệu quả các dị tật bẩm sinh đường tiểu ở bé trai. Các chuyên gia của khoa Tiết niệu - Nam học và Thận học tham gia gồm: TTƯT.TS.BS Nguyễn Thế Trường, Phó khoa; ThS.BS Tạ Ngọc Thạch và ThS.BS Phạm Quang Trung. Độc giả có thể gửi câu hỏi tại đây. |
Lục Bảo