Bạn tôi có khối nhu mô HPT trước gan phải, kích thước 33 x 74 mm; quanh khối có vài tổn thương giảm âm nhỏ có kích thước 12 x 13 mm và 11 x 13 mm. Bạn tôi có phải bị ung thư gan không, ở giai đoạn mấy, có phương pháp can thiệp nào hiện đại nhất không thưa bác sĩ? (Hoàng Anh)
Trả lời:
Trước hết, mới chỉ siêu âm thì chưa có bằng chứng khẳng định là ung thư gan. Bệnh nhân cần thực hiện một số xét nghiệm như chất chỉ điểm ung thư gan Alpha-fetoprotein (AFP)... hoặc chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ hoặc sinh thiết khối u để chẩn đoán chắc chắn có phải ung thư gan không. Nếu không phải ung thư gan thì không cần điều trị.
Nếu đúng là ung thư gan, trường hợp này có thể đang ở giai đoạn 3-4, tức là đã có khối u lớn và nhiều khối u nhỏ vệ tinh, gọi là di căn tại chỗ. Khi đó, người bệnh phải làm các xét nghiệm về chức năng gan để xem có còn điều trị được không. Hiện có nhiều thuốc điều trị tốt như thuốc đích hoặc hóa chất, có thể phối hợp với điều trị nút mạch.
Nút mạch điều trị ung thư gan khác với nút mạch điều trị u xơ tử cung. Điều trị u xơ tử cung chỉ cần đưa các hạt, vật liệu vào làm tắc mạch; còn điều trị ung thư gan là trộn các hạt với hóa chất điều trị ung thư gan. Phương pháp này làm giảm giai đoạn hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Nếu không điều trị, khối u gan thường tiến triển rất nhanh. Với tình trạng của bệnh nhân này, khả năng 3-6 tháng hoặc một năm, tính mạng có thể rất nguy hiểm.
Bệnh nhân nên đi khám ở cơ sở y tế để tìm ra chẩn đoán chính xác, chọn phương pháp điều trị phù hợp. Hiện điều trị mang lại kết quả khả quan, một số trường hợp ung thư gan được chúng tôi điều trị có thể sống thêm 10-12 năm. Các hóa chất, vật liệu nút mạch tốt có thể kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân.
PGS.TS.BS Nguyễn Xuân Hiền
Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội