Tăng huyết áp thường gặp ở những người cao tuổi, có xu hướng trẻ hóa. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm khác như đột quỵ, nhồi máu cơ tim... Theo BS.CKI Hồ Thị Tuyết Mai - Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, để phòng tránh, điều trị đúng cách, người bệnh nên tránh những sai lầm dưới đây.
Tự ngưng thuốc điều trị
Nhiều năm công tác, BS.CKI Tuyết Mai gặp trường hợp bệnh nhân tự ý ngưng thuốc khi thấy chỉ số huyết áp bình thường. Họ chỉ uống khi nào thấy huyết áp cao. Điều này nguy hiểm vì huyết áp về bình thường là do tác dụng của thuốc, khi ngưng thuốc chỉ số sẽ tăng trở lại. Nếu huyết áp lên quá cao thì sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm. "Chúng ta có thể sống hòa bình với bệnh nếu uống thuốc đều đặn suốt đời, chỉ ngưng thuốc theo chỉ định của bác sĩ", bác sĩ Mai nhấn mạnh.
Dùng chung đơn thuốc
Huyết áp cao, chỉ số đo có thể đến 200/100mmHg nhưng do không có triệu chứng gì khiến nhiều người chủ quan. Nhiều người cho rằng, bệnh tăng huyết áp điều trị giống nhau nên xin thuốc của người khác, tự mua uống, điều trị. Điều này rất nguy hiểm vì mỗi bệnh nhân có tình trạng sức khỏe, chỉ số huyết áp, giai đoạn của bệnh, bệnh lý đi kèm khác nhau. Do đó, mỗi người sẽ được điều trị khác nhau theo chỉ dẫn của bác sĩ.
Tự ý đổi thuốc
Nhiều bệnh nhân đang dùng thuốc hạ huyết áp ổn định tự ý bỏ, đổi bằng một loại khác. Bác sĩ Mai nhấn mạnh, loại thuốc tốt nhất là giúp kiểm soát tốt huyết áp, ít tác dụng phụ, giá thành hợp lý. Người bệnh không nên tự ý đổi thuốc khi huyết áp đang ổn định.

Huyết áp tăng quá cao gây ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh. Ảnh: Shutterstock
Dùng thuốc y học cổ truyền trôi nổi
Hiện không ít bệnh nhân vẫn tin vào thuốc thảo dược, sợ thuốc tây y nhiều tác dụng phụ. Một số người nghe nói lá cây, rễ cây trị bệnh nên mua về nấu nước uống. Thực tế, các loại thuốc tự chế có thể làm tăng men gan hoặc tổn thương thận. Thuốc thảo dược nếu được nghiên cứu lâm sàng, nguồn gốc rõ ràng có thể dùng dưới sự giám sát của bác sĩ. Tuy nhiên, người bệnh lưu ý phần lớn thuốc thảo dược chỉ hỗ trợ điều trị, không phải thuốc đặc trị.
Dùng một đơn thuốc kéo dài, không đi tái khám
Huyết áp thay đổi có thể tốt hay xấu kèm theo những biến chứng khó nhận ra. Vì vậy, khi người bệnh tái khám định kỳ, bác sĩ kiểm tra sức khỏe, điều chỉnh thuốc, liều lượng phù hợp từng giai đoạn. Người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng lâu một đơn thuốc kéo dài.
Nhiều bệnh nhân bị tăng huyết áp nhưng lại không có triệu chứng rõ ràng nên không biết. Bệnh tiến triển thầm lặng gây ra biến chứng như: tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy thận... Do đó, mỗi người, dù ở độ tuổi nào cũng nên kiểm tra sức khỏe, huyết áp định kỳ.
Trong khi đó, một số người nghĩ rằng khi uống thuốc hiển nhiên huyết áp sẽ ổn định, không cần đo huyết áp tại nhà. Theo bác sĩ Mai, dù uống thuốc huyết áp nhưng có thể thuốc quá liều gây tụt huyết áp, thiếu liều thì huyết áp vẫn cao. Do đó, người bệnh cần theo dõi tại nhà mặc dù uống thuốc.

Người bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ. Ảnh: Shutterstock
Tăng huyết áp là bệnh của người già
Mặc dù bệnh thường gặp ở người lớn tuổi nhưng người trẻ vẫn mắc bệnh. Hiện nay, tăng huyết áp có xu hướng trẻ hóa do nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, lối sống không lành mạnh: nghiện rượu, thuốc lá, thuốc lào, béo phì, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, tăng axit uric máu, ăn mặn, ít vận động, stress,... Bệnh xuất hiện ở người trẻ thường có nguyên nhân rõ ràng nên người bệnh cần thăm khám để điều trị phù hợp.
Bệnh không có nguyên nhân
Nhiều người cho rằng bệnh không có nguyên nhân. Tuy nhiên, theo bác sĩ Mai, tăng huyết áp gồm hai loại: tăng huyết áp nguyên phát (bệnh không tìm thấy căn nguyên hay được gọi là tăng huyết áp vô căn), chiếm từ 90-95% tổng số các trường hợp; tăng huyết áp thứ phát là bệnh có nguyên nhân rõ ràng như do u tủy thượng thận, hẹp eo động mạch chủ, hẹp động mạch thận, do bệnh lý thận, bệnh cường giáp hoặc suy giáp...
Đối với tăng huyết áp vô căn, người bệnh bắt buộc phải uống thuốc hàng ngày, giữ cho huyết áp ổn định. Trường hợp tăng có nguyên nhân rõ ràng, nếu điều trị tốt nguyên nhân gây bệnh thì huyết áp cân bằng bình thường, có thể chữa khỏi.

Người bệnh tăng huyết áp thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Không cần điều chỉnh lối sống
Chế độ ăn uống không khoa học dẫn đến thừa cân - béo phì, ăn mặn, ít vận động, áp lực công việc, cuộc sống căng thẳng, lạm dụng bia rượu, hút thuốc lá... là các yếu tố nguy cơ góp phần dẫn đến tăng huyết áp. Do đó, ngoài việc dùng thuốc, việc điều chỉnh chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt, tập luyện thể lực phù hợp hỗ trợ điều trị bệnh hiệu quả.
Chỉ thay đổi chế độ ăn uống, sinh hoạt, không uống thuốc
Ngược lại, một số người nghĩ chỉ cần ăn nhạt, tập luyện để giảm cân là cải thiện bệnh tăng huyết áp nên không uống thuốc. Các biện pháp này chỉ có vai trò bổ trợ, không thể thay thế thuốc. Người bệnh cần dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ kết hợp thay đổi lối sống, tăng cường vận động, thăm khám định kỳ theo chỉ định.
Nhật An
Để đặt lịch khám, tư vấn với bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bạn có thể liên hệ:
- Hà Nội: 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Hotline: 1800 6858
- TP.HCM: 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình. Hotline: 028 7102 6789
- Website: https://tamanhhospital.vn/
- Fanpage: https://www.facebook.com/benhvientamanh