Khi mới phát hiện, khối u của chị Hân kích thước 6x8 mm, kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ ghi nhận u lành tính, chỉ cần theo dõi và điều trị nội khoa.
Một tháng sau, chị đến Bệnh viện Tâm Anh Hà Nội kiểm tra, kết quả siêu âm vú nghi ngờ ung thư, bác sĩ chỉ định sinh thiết bằng cách hút chân không u vú.
Ngày 28/8, TS.BS Vũ Hữu Khiêm, Trưởng khoa Ung bướu, cho biết phương pháp này là sử dụng kim hút toàn bộ u bằng áp lực chân không dưới hướng dẫn của siêu âm và lấy hết u trong 10-20 phút. Phân tích bệnh phẩm của người bệnh cho thấy ung thư vú giai đoạn sớm.
Chị Hân được phẫu thuật bảo tồn ngực kết hợp liệu pháp nội tiết để điều trị ung thư. Ê kíp cắt rộng vùng mô vú còn lại xung quanh khối u, nạo vét hạch gác nhằm loại bỏ hết tế bào ung thư xâm lấn. Sau đó, bác sĩ kiểm tra mô vú đã cắt và hạch gác đều không có tế bào ác tính. Kích thước ngực sau phẫu thuật gần như bình thường. Người bệnh được điều trị nội tiết sau mổ, hiện sức khỏe ổn định, sinh hoạt bình thường.
Ê kíp can thiệp hút u vú chân không trong khi bệnh nhân vẫn tỉnh táo. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh
Bác sĩ Khiêm cho biết thêm thông thường để xác định u vú lành hay ác tính, người bệnh được sinh thiết kim lõi hoặc sinh thiết mở. Tuy nhiên, các phương pháp này gây đau, để lại sẹo sau mổ, có thể tổn thương thành ngực và núm. Trong khi đó, sinh thiết hút u vú chân không có tỷ lệ thành công cao, ít bỏ sót các tế bào ác tính kích thước nhỏ, không gây đau, không để lại sẹo.
Phương pháp sinh thiết hút chân không cũng được áp dụng để loại bỏ các tổn thương u vú lành tính, kích thước nhỏ, chỉ vài milimet. Khối u được điều trị dứt điểm với một lần đâm kim thay vì mổ hay rạch ở nhiều vị trí.
Theo tiến sĩ Khiêm, ung thư vú giai đoạn sớm có thể chữa khỏi, tỷ lệ sống sau 5 năm tương đối khả quan. Tầm soát định kỳ có thể phát hiện ung thư vú sớm, điều trị hiệu quả và bảo tồn tuyến vú.
Linh Đặng
* Tên người bệnh đã thay đổi