Một nghiên cứu từ các nhà khoa học ở đại học Aarhus, Đan Mạch, cho thấy bệnh nhiễm khuẩn âm đạo có thể ảnh hưởng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Nghiên cứu này được thực hiện trên 130 phụ nữ đang trải qua quá trình thực hiện IVF. Trong đó, có 28% phụ nữ mắc bệnh viêm âm đạo do nhiễm khuẩn.
Sau cuộc nghiên cứu, 84 trong số 130 phụ nữ đã hoàn thành điều trị IVF. Tuy nhiên, chỉ có 9% phụ nữ có nồng độ vi khuẩn bất thường đậu thai sau khi điều trị IVF. Từ nghiên cứu trên, các nhà khoa học ở Đan Mạch khuyến cáo phái nữ nên khám sàng lọc tình trạng viêm nhiễm này trước khi bắt đầu điều trị khả năng sinh sản.
Nguy cơ khi bị viêm âm đạo do nhiễm khuẩn
Theo Trung tâm kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), nhiễm khuẩn âm đạo là tình trạng viêm âm đạo phổ biến nhất gây ảnh hưởng đến phái nữ từ 15 đến 44 tuổi. Nguyên nhân của bệnh là sự kết hợp của một số vi khuẩn thường sống trong âm đạo. Khi vi khuẩn phát triển quá mức sẽ làm cho sự cân bằng pH âm đạo bị rối loạn và khiến toàn bộ khu vực này viêm nhiễm.
Phụ nữ nhiễm khuẩn âm đạo có nhiều khả năng nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác như Chlamydia, lậu, herpes và HIV. Họ cũng có nguy cơ bị bệnh viêm vùng chậu, căn bệnh gây đau đớn và có thể dẫn tới vô sinh.
Ngoài ra, các nghiên cứu cũng cho thấy bệnh viêm âm đạo còn khiến chị em tự ti và lo ngại về mùi của "cô bé" mỗi khi gần gũi chồng, từ đó khiến chất lượng tình dục và cuộc sống bị ảnh hưởng đáng kể.
Ở những phụ nữ đang mang thai, viêm âm đạo do vi khuẩn có thể khiến họ đối mặt với nguy cơ sẩy thai tăng 6 lần và nguy cơ sinh non tăng gấp đôi, khiến em bé thiếu tháng, nhẹ cân.
Cách phòng tránh viêm âm đạo do nhiễm khuẩn
Để phòng ngừa viêm âm đạo nói riêng và viêm nhiễm vùng kín, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ cần thực hiện các lưu ý sau: Xả sạch xà phòng, sữa tắm khỏi vùng kín sau khi tắm. Không sử dụng xà phòng có tính tẩy rửa mạnh.
Luôn giữ vùng kín khô ráo để tránh kích ứng và lau khô từ trước ra sau mỗi khi đi vệ sinh để tránh lây lan vi khuẩn từ hậu môn vào âm đạo.
Không thụt rửa âm đạo vì sẽ tiêu diệt các sinh vật có lợi cư trú trong âm đạo, đồng thời làm tăng nguy cơ viêm nhiễm vùng kín.
Nấm và các loại vi khuẩn sẽ phát triển rất mạnh trong môi trường ẩm ướt. Do đó, các chị em nên mặc quần lót có chất liệu vải cotton thoáng mát và thấm hút tốt. Giải pháp này sẽ tạo ra môi trường thông thoáng cho vùng kín, từ đó hạn chế sự phát triển của nấm và vi khuẩn gây bệnh.
Huyền My (Theo Daily Mail)