Trả lời:
Giang mai là bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra, có thể biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bệnh có nhiều giai đoạn khác nhau với các biểu hiện đặc trưng. Một trong những triệu chứng điển hình là phát ban trên da.
Giai đoạn đầu (giang mai sơ cấp) thường xuất hiện 10-90 ngày sau khi nhiễm khuẩn. Triệu chứng chủ yếu là một hoặc nhiều vết loét không đau (săng giang mai) tại vị trí vi khuẩn xâm nhập, thường là bộ phận sinh dục, miệng hoặc hậu môn. Giai đoạn này ít khi có phát ban.
Giai đoạn hai (giang mai thứ cấp) là giai đoạn mà người bệnh thường nổi ban. Tình trạng này có thể xuất hiện ở nhiều vùng trên cơ thể, gồm lòng bàn tay, lòng bàn chân và thân mình.
Đặc điểm của phát ban giang mai thường có màu đỏ hoặc nâu, không ngứa, xuất hiện dưới dạng đốm nhỏ, phẳng hoặc hơi gồ lên, có thể kèm theo tổn thương dạng mụn nước hoặc loét ở niêm mạc miệng, vùng sinh dục. Bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng khác như sốt, đau họng, mệt mỏi, đau cơ, rụng tóc từng mảng.
Giai đoạn ba, tức giai đoạn tiềm ẩn, bệnh không có triệu chứng rõ rệt. Nếu không được điều trị, bệnh có thể tiến triển đến giai đoạn cuối, gây tổn thương nghiêm trọng đến tim, não, thần kinh và các cơ quan khác.
Theo mô tả, chưa thể khẳng định các sang thương trên da chồng bạn có phải là triệu chứng của giang mai hay không. Bạn và chồng nên đến cơ sở y tế có chuyên khoa da liễu hoặc truyền nhiễm, sản phụ khoa, nam khoa để được khám, làm các xét nghiệm chẩn đoán cần thiết và điều trị sớm nếu có bệnh để giảm nguy cơ biến chứng. Bệnh giang mai có thể được điều trị hiệu quả bằng kháng sinh.
Để phòng ngừa lây nhiễm giang mai, vợ chồng bạn nên quan hệ tình dục an toàn, sử dụng bao cao su giúp giảm nguy cơ lây nhiễm, kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị kịp thời. Tránh tiếp xúc với tổn thương của người mắc bệnh, không dùng chung vật dụng cá nhân như khăn tắm, dao cạo.
BS.CKI Phan Sơn Long
Chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM