Thời tiết khắc nghiệt, ô nhiễm môi trường khiến tỷ lệ các bệnh về tai mũi họng tăng nhanh ở người lớn và trẻ em những năm gần đây. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nCoV gây bệnh Covid-19 là một loại virus xâm nhập vào cơ thể người qua đường mũi, họng.
Tai mũi họng có cấu tạo thông với nhau thông qua các xoang. Nếu một trong số các bộ phận này bị viêm, mầm bệnh sẽ dễ dàng xâm nhập vào xoang và tấn công các bộ phận còn lại. Vị trí tai mũi họng còn rất gần não, màng não, các dây thần kinh, mê đạo, mạch máu lớn. Vì vậy, bất kỳ tổn thương nào ở tai mũi họng cũng đều có thể ảnh hưởng đến các cơ quan đầu não này.
BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng (Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) chia sẻ, các vấn đề về tai, mũi, họng lúc này chẳng khác nào tự tạo cơ hội tốt cho Covid-19 dễ dàng xâm nhập, tàn phá cơ thể. Trong bối cảnh dịch bệnh, bảo vệ tai mũi họng khỏe mạnh bằng nhiều biện pháp, trong đó, chủ động thăm khám, tầm soát là bước quan trọng mà người lớn, trẻ nhỏ không nên bỏ qua.
Vì sao cần khám tai mũi họng?
Khám tai mũi họng là chẩn đoán và quản lý tất cả các bệnh về tai, mũi xoang, vòm mũi họng, khoang miệng, hầu họng, thanh quản (hộp thoại) cũng như các cấu trúc của vùng cổ và mặt.
Phòng khám Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh khám bệnh cho trẻ em và người lớn. Ảnh: Thu Hà
Khám tai mũi họng để giải quyết bất cứ điều gì liên quan đến đầu, cổ, tai ở cả người lớn và trẻ em, bao gồm nội soi kiểm tra các cấu trúc tai - mũi - họng - thanh quản, đo chức năng thính giác - tiền đình - thanh học.
Bác sĩ Thúy Hằng cho biết thêm, các bệnh về tai mũi họng thường liên quan đến nhau, chẳng hạn nếu bị viêm họng thì dễ bị viêm mũi hoặc viêm họng và mũi thì dễ gây viêm xoang; viêm tai giữa dễ biến chứng thành viêm màng não. Do vậy, khám tai mũi họng định kỳ không chỉ giúp chẩn đoán và điều trị sớm các bệnh lý thông thường ở khu vực này như viêm họng, viêm amidan, viêm tai giữa, viêm xoang... mà còn giúp tầm soát, phát hiện sớm các loại ung thư như ung thư vòm họng, ung thư lưỡi...
Trước khi khám tai mũi họng có được ăn không?
Nếu chỉ khám tai mũi họng thông thường thì người bệnh vẫn được ăn uống bình thường. Tuy nhiên, nếu khám họng bằng phương pháp nội soi thì người bệnh không nên ăn trong vòng 4 tiếng trước khi khám bệnh để tránh tình trạng nôn ói, trào ngược lên đường thở.
Khám tai mũi họng có đau không?
Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đang áp dụng nhiều phương pháp khám và phẫu thuật các bệnh lý về tai mũi họng không đau, ít xâm lấn, mau hồi phục bên cạnh sự hỗ trợ của các loại máy móc, thiết bị hiện đại hàng đầu tại Việt Nam như:
- Máy đo tiền đình ICS Impulse của Natus (Mỹ) hỗ trợ chẩn đoán chính xác các nguyên nhân gây rối loạn tiền đình.
- Hệ thống đo ảnh động nhãn đồ (VNG) và tập phục hồi chức năng tiền đình (TRV) chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả rối loạn tiền đình.
- Hệ thống phân tích âm DIVAS và hệ thống nội soi hoạt nghiệm thanh quản thế hệ mới nhất - Xion (Đức), phát hiện sớm tổn thương trên dây thanh, chẩn đoán chính xác nguyên nhân khàn tiếng, đo rối loạn giọng nói, rối loạn giọng hát và chẩn đoán rối loạn nuốt vùng hạ họng - miệng thực quản.
- Máy đo chức năng thính học Interacoustic (Đan Mạch) và Resonance (Ý).
- Hệ thống kính vi phẫu mổ tai Zeiss (Đức), hệ thống nội soi Karl Storz (Đức) và hệ thống khoan bào mô Medtronic (Mỹ) dùng phẫu thuật nội soi mũi xoang, nội soi vi phẫu thanh quản và mổ nội soi - vi phẫu tai dùng khoa Skeeter (Mỹ).
- Hệ thống máy Coblator của Smith Nephew (Mỹ), dao Plasma của Medtronic (Mỹ) dùng phẫu thuật cắt Amidan, nạo VA, chỉnh hình màn hầu, đốt cuốn mũi.
Hệ thống nội soi tai mũi họng ống mềm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh không gây đau, khó chịu cho người bệnh. Ảnh: Quỳnh Thơ
Khám tai mũi họng có phát hiện ung thư không?
Phương pháp nội soi có thể phát hiện ung thư vòm họng và các bất thường tai mũi họng khác. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện đang áp dụng phương pháp nội soi vào việc thăm khám, chẩn đoán ung thư sớm với hệ thống thiết bị nội soi hiện đại như hệ thống nội soi hoạt nghiệm thanh quản Xion của Đức và hệ thống nội soi Karl Storz của Đức.
Quy trình khám tai mũi họng
Ở mỗi bệnh viện hoặc phòng khám chuyên khoa có thể có những quy trình khám tai mũi họng khác nhau. Riêng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, quy trình khám tai mũi họng được thực hiện như sau:
Người bệnh đặt hẹn khám qua website, fanpage hoặc tổng đài. Sau khi được sắp xếp lịch, người bệnh sẽ tới bệnh viện theo lịch hẹn và được tiếp nhận tại quầy lễ tân. Nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ đưa người bệnh đến chuyên khoa tai mũi họng để gặp bác sĩ.
Tại đây, bác sĩ sẽ thăm khám, kết hợp nội soi và xem xét xem người bệnh có cần phải làm thêm các kiểm tra cận lâm sàng nào nữa không. Sau đó, bác sĩ sẽ sẽ đưa ra phương pháp điều trị.
Trường hợp có thể điều trị ngoại trú, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc cho người bệnh điều trị tại nhà và hẹn lịch tái khám. Nếu bệnh nghiêm trọng thì bác sĩ sẽ yêu cầu người bệnh làm thủ tục nhập viện để được điều trị chuyên khoa.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận bệnh nhân khám tai mũi họng tất cả các ngày trong tuần. Ảnh: Thu Hà
Xuân Lê
Phòng khám Tai Mũi Họng tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hoạt động vào tất cả các ngày trong tuần, từ 7h đến 16h (thứ 2 đến thứ 7) và 7h đến 11h (chủ nhật). Bạn có thể đặt lịch khám qua tổng đài hoặc website hoặc fanpage để được phục vụ.
Để được tư vấn về dịch vụ và đặt lịch khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, bạn vui lòng liên hệ:
- Hà Nội: 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên. Đặt lịch khám: 1800 6858.
- TP HCM: 2B Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình. Đặt lịch khám: 0287 102 6789.