Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục do vi khuẩn Chlamydia trachomatis. Nhiễm trùng có thể xảy ra ở miệng, mắt, cơ quan sinh sản, niệu đạo và trực tràng. Ở phụ nữ, nơi nhiễm trùng phổ biến nhất là cổ tử cung.
Chlamydia rất dễ lây lan vì thường không gây ra triệu chứng, đồng nghĩa với việc người mang Chlamydia có thể truyền cho bạn tình mà không hề hay biết. Từ đó, dẫn đến những rủi ro tiềm ẩn cho sức khoẻ, trong đó có nguy cơ gây vô sinh.

Chlamydia là một trong những căn bệnh rất phổ biến lây nhiễm qua đường tình dục. Ảnh: Freepik
Theo nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Queensland, Australia, nhiễm Chlamydia có thể gây hại cho khả năng sinh sản của nam giới. Nghiên cứu này được thực hiện trên 95 nam giới không xác định được nguyên nhân hiếm muộn. Sau khi làm xét nghiệm sinh thiết tinh hoàn, kết quả cho thấy có 66,7% người có kháng thể đặc hiệu với vi khuẩn Chlamydia trachomatis.
Giáo sư Ken Beagley tại viện Sức khỏe và Đổi mới Y sinh, Australia, tác giả của nghiên cứu, cho biết, những người này đã tiếp xúc với vi khuẩn Chlamydia trachomatis nhưng không ai có biểu hiện nhiễm hoặc đã từng được chẩn đoán mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Vì thế, kết quả này cho thấy một tỷ lệ cao nhiễm Chlamydia chưa được phát hiện và vai trò tiềm ẩn của chúng trong việc ngăn cản tinh trùng phát triển trong tinh hoàn, dẫn đến tinh trùng được xuất ra không khỏe mạnh để thụ thai.
Một nghiên cứu khác từ Bệnh viện Đại học Canalejo, Tây Ban Nha, phát hiện ra rằng bệnh Chlamydia cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của nam giới. Trong đó, các nhà khoa học đã phân tích tinh trùng của 143 nam giới mắc bệnh Chlamydia và một bệnh nhiễm trùng qua đường sinh dục khác. Kết quả cho thấy mức độ phân mảnh DNA trong tinh trùng của những người này cao hơn 3 lần so với những nam giới khỏe mạnh. Ngoài ra, họ cũng phát hiện tinh trùng của nam giới bị nhiễm bệnh có khả năng di chuyển kém.
Chlamydia thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng khi gặp các triệu chứng như tiết dịch hoặc nóng rát khi đi tiểu, sưng hoặc đau tinh hoàn, người bệnh cần đến gặp bác sĩ ngay. Người bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh một lần hoặc dùng thuốc liên tục trong 7 ngày, đồng thời kiêng quan hệ tình dục cho đến khi khỏi hẳn. Để phòng ngừa bệnh, nam giới cần tuân thủ việc sử dụng bao cao su đúng cách khi quan hệ tình dục.
Huyền My (Theo WebMD)