Thông qua kết quả chụp cắt lớp vi tính mạch máu vào cuối tháng 9, bác sĩ phát hiện anh bị tắc động mạch não giữa bên trái, chẩn đoán bị nhồi máu não cấp do huyết khối từ tim. Anh có tiền sử rung nhĩ do hẹp van hai lá, đã thay van cơ học được 4 năm và hiện trong quá trình điều trị uống thuốc chống đông. Theo chia sẻ của gia đình, khoảng một tuần nay vì hết thuốc, lo sợ dịch bệnh nên anh tạm ngưng dùng thuốc, không ngờ sự việc diễn tiến nặng nề.
Anh Hoàng Anh (47 tuổi, Bình Dương) mắc bệnh mạch vành kèm rung nhĩ, đã đặt stent và đang trong quá trình theo dõi định kỳ. Nhưng hơn một tháng nay, anh không đến bệnh viện tái khám vì sợ lây nhiễm Covid-19. Anh Hoàng lấy đơn thuốc cũ mua thêm thuốc tại các hiệu thuốc gần nhà. Khi xuất hiện hiện tượng chảy máu cam và tiểu ra máu, anh mới vội vàng đến bệnh viện. Bác sĩ cho biết anh dùng thuốc không đúng chỉ định dẫn tới quá liều thuốc kháng đông trong thời gian dài.

Một bệnh nhân trở nặng do dùng thuốc không đúng cách trong thời dịch.
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, thuốc kháng đông nhóm kháng vitamin K có tác dụng làm cho máu loãng hơn bình thường, ngăn ngừa hình thành, kìm hãm phát triển cục máu đông bất thường trong cơ thể, phòng ngừa huyết khối vỡ ra di chuyển tới các mạch máu nhỏ ở nhiều vị trí. Khi được bác sĩ điều trị chỉ định dùng thuốc chống đông, bệnh nhân cần tuân thủ đúng phác đồ điều trị, không tự ý ngưng, dừng hoặc tăng, giảm liều thuốc.
Trong quá trình điều trị bệnh nói chung và bệnh tim mạch nói riêng, bệnh nhân cần tái khám theo lịch hẹn. Khi thăm khám trực tiếp, bệnh nhân được đánh giá các triệu chứng, có thể cần làm thêm xét nghiệm máu, siêu âm, chụp cắt lớp vi tính... Trên cơ sở đó, bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc, kê đơn thuốc mới và tư vấn chăm sóc phù hợp.

Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh thăm khám tim mạch cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.
"Chúng tôi còn gặp một số trường hợp bệnh nhân tự ý sử dụng toa thuốc của người khác khi thấy triệu chứng bệnh giống nhau, thay vì đi khám để được chẩn đoán và điều trị. Tình trạng này có thể dẫn đến hậu quả khôn lường", Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh nói thêm.
Phó giáo sư Phạm Nguyễn Vinh chia sẻ, việc tự ý dùng thuốc, sử dụng toa thuốc của người khác có thể khiến bệnh từ nhẹ trở nên nặng vì không được điều trị đúng cách. Sau quá trình thăm khám, khai thác bệnh sử, triệu chứng hiện tại và kết quả xét nghiệm, hình ảnh đầy đủ, bác sĩ mới đưa ra phác đồ điều trị cá thể hóa và cho toa thuốc phù hợp.
Lưu ý khi đi khám bệnh trong thời dịch
Các chuyên gia y tế cho biết, dù trong giai đoạn giãn cách nhưng người bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, tái khám đúng hẹn và thăm khám ngay khi cơ thể có các dấu hiệu bất thường. Nếu trì hoãn, người bệnh có thể bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị, có nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.
Đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, ngay từ những ngày đầu áp dụng chỉ thị giãn cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế, bệnh viện triển khai đầy đủ và nghiêm ngặt các biện pháp, phòng ngừa lây nhiễm Covid-19 cho cán bộ, nhân viên y tế và bệnh nhân đến thăm khám. Quy trình gồm: Khai báo y tế - Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách tối thiểu - Không tập trung - Xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi vào bệnh viện.
Kể từ ngày 1/10/2021, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh triển khai chương trình không xét nghiệm Covid-19 cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine (với mũi 2 đã tiêm sau 14 ngày); người bệnh F0 đã khỏi bệnh có giấy chứng nhận xuất viện và kết quả xét nghiệm PCR âm tính sau 14 ngày từ khi được xác định khỏi bệnh; không có dấu hiệu: ho, sốt, khó thở...

Khách hàng có thể trình "Thẻ xanh Covid-19" (tiêm đủ 2 mũi vaccine với mũi 2 đã tiêm sau 14 ngày) để không phải xét nghiệm Covid-19 khi đi khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.
Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trần Quang Bính - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, với nới lỏng điều kiện khám chữa bệnh phù hợp với tình hình thực tế tại Hà Nội và TP HCM khi vùng xanh ngày càng mở rộng, số người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó, hầu hết người dân đều tuân thủ tốt quy định phòng dịch như khai báo y tế, thực hiện tốt 5K, nhân viên y tế cũng thành thục các phương pháp phòng dịch tối đa. Do đó, bệnh viện có thể giảm bớt các thủ tục, giảm thời gian chờ đợi và tiết kiệm chi phí cho người dân khi đi khám, chữa bệnh. Người bệnh nội trú vẫn phải thực hiện xét nghiệm theo quy định.
Tên nhân vật đã được thay đổi
Ngọc An (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh)