Viêm đường tiết niệu xảy ra khi trong nước tiểu có sự xâm nhập của vi khuẩn, làm cho một số cơ quan trong hệ tiết niệu bị viêm nhiễm. Các triệu chứng thường gặp của tình trạng này bao gồm tiểu đau, tiểu gắt buốt, tiểu lắt nhắt, cảm giác còn nước tiểu trong bàng quang dù mới đi tiểu; nước tiểu đục, có mùi hôi nồng, lẫn máu hoặc mủ...
TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu Thận học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, viêm đường tiết niệu không thể tự khỏi nếu không được điều trị. Khi ở giai đoạn mạn tính, các triệu chứng bệnh ở mức độ nhẹ nhưng nếu không chữa trị đúng cách, tình trạng viêm nhiễm có thể tiến triển dai dẳng, khó điều trị dứt điểm. Trong giai đoạn cấp, bệnh lý này gây sốt cao, mệt mỏi, tiểu buốt, nước tiểu có máu và mủ.

Viêm đường tiết niệu có thể gây ra những bất thường trong nước tiểu. Ảnh: Freepik
Tâm lý chủ quan của người bệnh sẽ làm cho tình trạng viêm đường tiết niệu kéo dài dai dẳng và trở nên trầm trọng, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như:
Nhiễm trùng tái phát từ 2-3 đợt viêm trở lên trong vòng 4-6 tháng hoặc hơn 4 đợt viêm trong vòng 1 năm.
Nhiễm trùng thận là biến chứng vô cùng nghiêm trọng. Vi khuẩn gây viêm cư trú trong bàng quang có khả năng thông qua đường tiết niệu di chuyển ngược lên thận, gây sưng viêm, phù nề tế bào thận, giảm chức năng bài tiết của thận. Khi độc tố và chất thải tích tụ quá lâu trong thận sẽ gây xơ hóa và tổn thương thận. Về lâu dài, tình trạng này có khả năng gây suy thận và phát triển bệnh tăng huyết áp.
Nhiễm trùng huyết: Viêm đường tiết niệu nếu không được chữa trị sẽ tạo cơ hội cho vi khuẩn di chuyển vào máu, gây nhiễm trùng toàn thân với các triệu chứng như sốt cao, ớn lạnh, nhịp tim tăng bất thường, hoa mắt, chóng mặt... Khi nhiễm trùng lan đến thận có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh.
Biến chứng thai kỳ: Nhiễm trùng đường tiết niệu là một trường hợp vô cùng nguy hiểm cho cả mẹ và con. Tình trạng viêm nhiễm nặng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của thai nhi, tăng nguy cơ nhiễm trùng ối, nhiễm trùng bào thai, dọa sinh non, trẻ sơ sinh thiếu cân...
Giảm chất lượng tình dục: Khi bị viêm nhiễm đường tiết niệu, nam giới thường cảm thấy rất đau khi cương, xuất tinh, thậm chí có thể lẫn máu trong tinh dịch. Ở phụ nữ, bệnh lý này gây đau nhói bụng dưới, đau âm ỉ ở âm đạo. Những triệu chứng này có thể làm cho cả hai giới cảm thấy lo sợ khi quan hệ, gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng đời sống tình dục.
Lây lan sang các cơ quan khác: Các cơ quan ở nam giới có khả năng bị viêm nhiễm lây lan là tinh hoàn, ống dẫn tinh. Đối với phụ nữ là buồng trứng và tử cung.

Bác sĩ Chuyên trong một ca phẫu thuật điều trị bệnh lý về tiết niệu. Ảnh: BVĐK Tâm Anh
Bác sĩ Chuyên nhấn mạnh, viêm đường tiết niệu là bệnh lý không thể tự khỏi và có thể phát sinh biến chứng nếu không được điều trị kịp thời. Kháng sinh là phương pháp được sử dụng nhiều nhất trong điều trị viêm đường tiết niệu. Người bệnh cần phải uống đúng liệu trình 5 - 7 ngày thuốc, không tự ý ngưng thuốc kể cả khi các triệu chứng đã thuyên giảm. Với những triệu chứng nặng hơn như sốt, ớn lạnh, nhiễm trùng huyết, ổ viêm tại đường niệu, bác sĩ sẽ chỉ định nhập viện để sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch. Nếu ổ viêm nhiễm không được khống chế bằng thuốc hoặc có biến chứng tại thận sẽ được phẫu thuật can thiệp.
Ngoài ra, để kiểm soát viêm đường tiết niệu, trong chế độ dinh dưỡng, người bệnh cần lưu ý bổ sung đủ nước cho cơ thể để làm loãng nước tiểu, tăng khả năng đào thải vi khuẩn ra khỏi cơ thể; ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi có hàm lượng vitamin C dồi dào nhằm hạn chế vi khuẩn gây viêm nhiễm. Đối với sinh hoạt hàng ngày, cần tránh mặc quần bó sát, đảm bảo vệ sinh vùng kín đúng cách, không nhịn tiểu, đi tiểu và vệ sinh vùng kín ngay sau khi quan hệ tình dục, thực hiện tình dục an toàn...
Phi Hồng