Các vấn đề về bàng quang thường gặp ở nam giới hầu hết liên quan đến tiểu khó hoặc đi tiểu quá nhiều lần. Tìm hiểu một số nguyên nhân gây ra bệnh về bàng quang dưới đây có thể giúp nam giới kiểm soát và phòng tránh tốt hơn.
Phì đại tuyến tiền liệt
Nam giới lớn tuổi có nhiều khả năng bị phì đại tuyến tiền liệt, còn được gọi là tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH). Có tới 50% nam giới gặp phải các triệu chứng của tuyến tiền liệt phì đại khi bước sang tuổi 60 và đến độ tuổi 85 con số này đã tăng lên 90%.
Phì đại tuyến tiền liệt là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tiểu són ở nam giới. Khi tuyến tiền liệt mở rộng hơn, nó sẽ đè lên niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra khỏi cơ thể) và có thể gây ra nhiều vấn đề bao gồm: dòng nước tiểu giảm, tiểu nhiều vào ban đêm, cảm giác như bàng quang không thải hết nước tiểu, tiểu khó, tiểu gấp,...
Tuổi tác
Khi cơ thể già đi, cơ bắp ở phái mạnh cũng trở nên kém linh hoạt và hoạt động giảm hiệu quả hơn, các cơ trong bàng quang cũng không ngoại lệ. Tình trạng yếu đi của các cơ có thể dẫn đến rò rỉ nước tiểu hoặc bàng quang không thể thải hết nước tiểu ra ngoài.

Tuổi tác và sự gia tăng kích thước của tuyến tiền liệt khiến nam giới dễ mắc các bệnh về bàng quang. Ảnh: Adobe Stock
Bàng quang hoạt động quá mức
Bàng quang hoạt động quá mức hay còn gọi là bàng quang tăng hoạt (OAB) chỉ một nhóm các triệu chứng liên quan đến vấn đề đi tiểu. Bất cứ ai cũng có thể mắc bệnh bàng quang tăng hoạt nhưng những nam giới có vấn đề về tuyến tiền liệt có nguy cơ cao hơn. Các yếu tố khác có thể dẫn đến bàng quang tăng hoạt bao gồm tác dụng phụ của thuốc, tiêu thụ quá nhiều caffein và rượu, các vấn đề về thận.
Các triệu chứng của bàng quang tăng hoạt bao gồm: đi tiểu thường xuyên (hơn tám lần một ngày) và không kiểm soát, rò rỉ nước tiểu, đi tiểu nhiều hơn một lần mỗi đêm.
Một số bệnh lý
Mắc một số bệnh lý như đột quỵ, đa xơ cứng, tiểu đường có thể ảnh hưởng đến chức năng của bàng quang.
Tác dụng phụ của thuốc
Một số loại thuốc có thể gây ra các vấn đề về bàng quang ở nam giới như thuốc chống trầm cảm, thuốc benzodiazepin, thuốc lợi tiểu, thuốc nhuận tràng, thuốc an thần...
Điều trị ung thư
Nam giới đang điều trị bất kỳ loại ung thư nào đều có nguy cơ mắc các vấn đề về bàng quang cao hơn. Một số loại thuốc hóa trị có thể dẫn đến các vấn đề về bàng quang và kích thích bàng quang, gây ra các triệu chứng sau: nóng rát hoặc đau khi đi tiểu, tiểu gấp gáp, đi tiểu thường xuyên, nước tiểu có màu đỏ hoặc có máu...
Nếu cánh mày râu có bất kỳ triệu chứng nào được đề cập ở trên, nên đi khám chuyên khoa để tìm ra nguyên nhân và các biện pháp điều trị phù hợp. Các vấn đề về bàng quang thường được điều trị bằng thuốc, bài tập kegel hoặc phẫu thuật.
Bảo Bảo (Theo Health Grades)