Trả lời:
Triệu chứng đau thắt ngực ở nữ giới trẻ tuổi có nhiều nhóm nguyên nhân, trong đó tim mạch là một trong những nhóm nguyên nhân này. Bạn hoàn toàn có thể đau thắt ngực do những bệnh lý về phổi, cơ xương khớp, thậm chí là bệnh lý về đường tiêu hóa... Tuy nhiên, đặc điểm đau ngực do bệnh lý tim mạch thường có tính chất cơn liên quan đến gắng sức, tức là khi bạn leo cầu thang hoặc làm gì đó mệt, đi xe đạp mà gắng sức một chút thì có nguy cơ đau thắt ngực lại và đau ở bên trái. Đây là triệu chứng rất điển hình của bệnh tim mạch.
Đôi khi có một số trường hợp bạn nữ trước kỳ kinh hoặc đang tuổi dậy thì cũng gặp những hiện tượng đau ngực như vậy. Tuy nhiên, đó chỉ là một rối loạn thoáng qua ở lứa tuổi dậy thì hoặc vấn đề nội tiết, có thể gây ra co thắt chứ bệnh lý thực thể của tim hoặc mạch vành cũng chưa rõ ràng.
Bạn có thể để ý hơn một chút về triệu chứng đau tức ngực của mình chẳng hạn đau thắt ngực của bạn thường xuất hiện khi nào như lúc ăn xong hoặc leo cầu thang... Nếu trường hợp triệu chứng của bạn xuất hiện quá dày, đang tăng lên và mỗi cơn đau kéo dài hoặc xuất hiện thêm các triệu chứng tức ngực, khó thở thì không còn là bình thường nữa. Lúc đó, bạn nên đi khám để có những chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Hiện bệnh lý mạch vành với người trẻ càng gia tăng. Trước đây, những bệnh nhân trên 50 tuổi có thể mắc bệnh mạch vành. Còn hiện tại, tỷ lệ này những bệnh nhân 25 tuổi hoặc lứa tuổi 40 trở lên cũng rất cao.
Như vậy, bạn không nên chủ quan nếu trong trường hợp triệu chứng đang tiến triển nhiều hơn, cảm thấy ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, gây ra những triệu chứng khác nữa thì nên đi khám. Qua những thăm khám, bác sĩ sẽ có chẩn đoán nhất định để có hướng xử trí kịp thời, giúp bạn khắc phục triệu chứng một cách sớm nhất.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Duyên
Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội