Theo bác sĩ Salena Zanotti, chuyên gia sản phụ khoa làm việc tại phòng khám Cleveland Clinic (Mỹ), đi tiểu sau quan hệ tình dục mang lại nhiều lợi ích. Vi khuẩn, vi trùng trong niệu đạo sẽ bài tiết ra ngoài cơ thể bằng đường tiểu, giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI).
Phụ nữ dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu hơn nam giới sau quan hệ tình dục. Nguyên nhân là do niệu đạo (ống dẫn nước tiểu ra ngoài) của nữ giới ngắn và gần hậu môn hơn nam giới. Đặc biệt, sự ma sát của hoạt động tình dục tạo điều kiện cho vi khuẩn lây lan qua âm đạo, hậu môn, đường miệng, đi vào bàng quang.
Trên da hoặc trong hậu môn của một người tồn tại nhiều loại vi khuẩn vô hại. Nếu quan hệ tình dục không an toàn, những vi khuẩn này sẽ đi tới đường tiết niệu, gây nhiễm trùng đường tiểu. Do đó, 30 phút sau khi quan hệ tình dục, nếu có cảm giác muốn đi tiểu, mỗi người nên tiểu ngay, tránh nhịn tiểu. Trường hợp gặp khó khăn khi đi tiểu nên uống một hoặc hai ly nước nhằm kích thích quá trình bài tiết nước tiểu của cơ thể.
Đi tiểu sau quan hệ tình dục mang lại nhiều lợi ích. Ảnh: Freepik
Với nam giới, do niệu đạo dài hơn phụ nữ nên ít có nguy cơ bị UTI. Đường tiểu của đàn ông bị nhiễm trùng chủ yếu do sỏi thận và phì đại tuyến tiền liệt. Bác sĩ Salena Zanotti cho hay, tiểu sau quan hệ không ngăn ngừa được các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và khả năng mang thai. Vì vậy, biện pháp phòng bệnh và tránh thai tốt nhất là sử dụng bao cao su.
Một số người nhận thấy cảm giác nóng rát khi đi tiểu sau khi quan hệ tình dục. Tuy nhiên, cảm giác này không phải là dấu hiệu cảnh báo nhiễm trùng tiểu. Đây là triệu chứng kích ứng âm đạo sau khi hoạt động tình dục.
"Kích ứng âm đạo có thể tương tự như nhiễm trùng tiểu vì gây nóng rát, tiểu gấp. Nếu cảm giác này biến mất sau một hoặc hai ngày, nguyên nhân là do bị kích ứng. Vào lần quan hệ sau, nam và nữ giới nên tránh dùng bao cao su có chất diệt tinh trùng, dùng chất bôi trơn dạng nước, không có mùi thơm cho da nhạy cảm", bác sĩ Salena Zanotti nói.
Nhằm giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiểu sau quan hệ tình dục, các chuyên gia khuyến cáo mỗi người nên uống đủ 8-10 cốc nước/ngày, đi tiểu bất kỳ thời điểm nào trong ngày khi có nhu cầu, không nhịn tiểu.
Sau khi đi vệ sinh, cả nam và nữ giới cần chú ý lau bộ phận sinh dục từ trước ra sau, vệ sinh vùng kín bằng nước ấm hàng ngày, không thụt rửa, không sử dụng các sản phẩm dung dịch vệ sinh có mùi thơm nồng. Nên mặc đồ lót làm bằng vải cotton thoáng mát, rộng rãi, tránh mặc quần áo quá chật, không thoáng khí.
Nếu cảm thấy đau bụng dưới hoặc nóng, rát khi đi tiểu, tiểu thường xuyên, nước tiểu đục, có mùi hôi, xuất hiện máu trong nước tiểu, mệt mỏi, yếu sức... cần đi khám sớm để được bác sĩ tư vấn, đưa ra biện pháp điều trị phù hợp.
Trường hợp được xác định nhiễm trùng tiểu, bác sĩ có thể kê đơn thuốc kháng sinh để loại bỏ tình trạng nhiễm trùng. Bệnh sẽ khỏi dần trong vài ngày. Một số người nhiễm trùng tiểu nặng có thể di chuyển đến thận gây nhiễm trùng thận với các triệu chứng như sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn, đau lưng dưới. Nhiễm trùng thận ở thể nặng cần được điều trị sớm.
Minh Thúy
(Theo Cleveland Clinic, Medical News Today, Very Well Health)