Triệu chứng
- Cảm giác nóng rát ở lưỡi, vòm miệng, nướu, bên trong má và sau cổ họng, có thể giảm khi ăn uống.
- Tê hoặc ngứa ran ở lưỡi.
- Khó nuốt.
- Khô miệng.
- Đau họng.
- Thay đổi khẩu vị như có vị kim loại khó chịu trong miệng.
- Cơn đau có thể nặng hơn theo thời gian.
Nguyên nhân
Hội chứng bỏng miệng có thể nguyên phát hoặc thứ phát.
Hội chứng bỏng miệng nguyên phát có thể do tổn thương dây thần kinh kiểm soát vị giác hoặc dây thần kinh kiểm soát cơn đau.
Hội chứng bỏng miệng thứ phát là kết quả của một tình trạng sức khỏe khác, có thể xuất phát từ các lý do như:
- Trào ngược axit (axit từ dạ dày trào ngược lên miệng).
- Phản ứng dị ứng với vật liệu dùng làm răng giả.
- Lo lắng hoặc trầm cảm.
- Thay đổi hormone do bệnh tuyến giáp, tiểu đường hoặc mãn kinh.
- Khô miệng do bệnh tật hoặc xạ trị ung thư.
- Thuốc dùng để điều trị huyết áp.
- Răng giả không vừa vặn.
- Thiếu sắt, vitamin B12 hoặc axit folic.
- Phản ứng với một số loại kem đánh răng hoặc nước súc miệng.
- Bệnh tưa miệng (nhiễm trùng nấm men trong miệng).
Yếu tố nguy cơ
Hội chứng bỏng rát miệng phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới. Người trong độ tuổi 50-70, đang trong thời kỳ mãn kinh cũng có nguy cơ.
Biến chứng
Hội chứng bỏng rát miệng có thể gây đau mạn tính, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Cơn đau có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, khiến người bệnh chán nản, căng thẳng hoặc lo lắng, khó ngủ.
Chẩn đoán
Bác sĩ thường hỏi về các triệu chứng, kiểm tra tình trạng nhiễm trùng ở miệng. Khai thác bệnh sử để biết người bệnh có bị dị ứng, đang dùng thuốc nào, thói quen uống rượu, hút thuốc.
Một số xét nghiệm cũng có thể được chỉ định bao gồm:
- Xét nghiệm dị ứng.
- Sinh thiết (bác sĩ lấy một mảnh mô nhỏ ra khỏi miệng của người bệnh và xét nghiệm).
- Xét nghiệm máu để xác nhận các có vấn đề về tuyến giáp, tiểu đường.
- Một số trường hợp người bệnh có thể được chỉ định chụp CT, MRI, xét nghiệm nước bọt.
Điều trị
Nếu bỏng rát miệng do nguyên nhân thứ phát, điều trị tập trung giải quyết các bệnh gây ra nó. Kiểm soát các bệnh như trào ngược, trầm cảm, tiểu đường góp phần giảm triệu chứng của hội chứng bỏng rát miệng.
Tùy thuộc vào nguyên nhân, bác sĩ có thể đề xuất một hoặc nhiều phương pháp điều trị như thuốc giúp giảm đau, thay thế nội tiết tố nữ, vệ sinh miệng, bổ sung vitamin.
Người bệnh nên tránh thực phẩm có tính axit như cà chua, nước cam và cam quýt; không uống rượu, hút thuốc; không dùng nước súc miệng có cồn, thức ăn cay.
Ưu tiên nhai kẹo cao su không đường, uống nhiều chất lỏng, giảm căng thẳng bằng yoga hoặc các hoạt động yêu thích.
Anh Chi (Theo WebMD)
Độc giả đặt câu hỏi về bệnh tai mũi họng tại đây để bác sĩ giải đáp |