Anh Xuân Nhật (28 tuổi, Cần Thơ) xuất viện sau 40 ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM. "Tôi như được tái sinh", anh Nhật chia sẻ. Ngày 16/5, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tái khám sau khi xuất viện, áp lực động mạch phổi của anh ở mức 40 mmHg (giảm 60% so với trước khi điều trị).
Cách đây hai năm, anh Nhật ho dai dẳng, mỗi đợt kéo dài 4-5 tuần, tái lại nhiều lần, tim đập nhanh... Đi khám tại nhiều bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh viêm phổi. Một thời gian sau, anh vẫn ho nhiều, chân sưng to, khó thở, bác sĩ kết luận anh bị huyết khối tĩnh mạch sâu ở chân.
"Tôi được điều trị thuốc, tình trạng bệnh không cải thiện", anh Nhật cho biết. Từ một thanh niên khỏe mạnh, anh ăn uống kém, mệt mỏi, không còn khả năng làm việc.
Cuối tháng 3, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, anh được kết luận mắc hội chứng kháng phospholipid gây đông máu, huyết khối từ chân chạy lên phổi, dẫn đến tăng áp động mạch phổi. Thời điểm anh nhập viện, áp lực động mạch phổi trên 100 mmHg, gấp 5 lần trị số bình thường ở người khỏe mạnh (20-25 mmHg). Tình trạng này có thể gây suy tim, suy thận, tổn thương gan, thậm chí tử vong.
Phó giáo sư Vinh cho biết, bệnh tăng áp phổi của anh Nhật do không phát hiện đúng nguyên nhân, điều trị sớm khiến bệnh chuyển nặng. Người bệnh cần được điều trị bằng thuốc kết hợp phẫu thuật gỡ bỏ nội mạc động mạch hai bên phổi để giải phóng huyết khối, đưa áp lực phổi về mức gần bình thường.

TS.BS Nguyễn Anh Dũng (thứ 2 từ trái sang) - Trưởng khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực và êkip bác sĩ Bệnh viện Tâm Anh phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Thu Hà
Do tổn thương phổi, suy tim nặng trước mổ nên sau phẫu thuật, anh Nhật bị đờ tim, áp lực phổi tăng, êkip đặt ECMO (hồi sức tim phổi) để lọc, bơm máu, theo dõi huyết áp, SpO2... Sau hai ngày chăm sóc tích cực, tình trạng suy tim cải thiện. Ngày thứ 10, bệnh nhân được cai ECMO. Khi chức năng tim, phổi ổn định, anh rời phòng hồi sức tích cực (ICU), được hướng dẫn tập vật lý trị liệu phục hồi vận động và xuất viện sau 3 tuần.
Tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạn tính (CTEPH) trên nền hội chứng kháng phospholipid ít gặp. Hội chứng kháng Phospholipid xảy ra khi hệ thống miễn dịch của cơ thể sản xuất kháng thể chống lại tế bào lành, gây đông máu. Cục máu đông có thể làm tắc mạch phổi, đột quỵ, suy tim, hoại tử chân, tổn thương nội tạng vĩnh viễn nếu không điều trị sớm.
Nguyễn Trăm - Thu Hà
* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.